Đắk Lắk tổ chức giải bóng đá futsal quốc tế

Giải bóng đá futsal quốc tế Đắk Lắk-Phạm Gia sẽ khởi tranh từ ngày 20/5 với sự tham gia của 8 đội tuyển trong nước và quốc tế.
Chiều 15/4, tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, ban tổ chức Giải bóng đá Futsal quốc tế Đắk Lắk - Phạm Gia mở rộng lần thứ I năm 2010 đã họp báo công bố giải.

Tham dự giải đấu có 8 độ bóng, gồm 4 câu lạc bộ trong nước là Phạm Gia, Thái Sơn Nam (Thành phố Hồ Chí Minh), Hoàng Thư Đà Nẵng, Sanna Khánh Hòa và 4 đội quốc tế, gồm đội tuyển Philippines, đội tuyển các ngôi sao Thái Lan, câu lạc bộ Port Authority (Thái Lan), câu lạc bộ Nippon All Star (Nhật Bản). Các câu lạc bộ của Việt Nam được quyền đăng ký tối đa 2 cầu thủ ngoại quốc trong đội hình thi đấu.

Theo ban tổ chức, khách mời của giải đều là các câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia bóng đá futsal mạnh của trong nước và châu lục, vì vậy giải sẽ có chất lượng chuyên môn cao. Đây cũng là giải bóng đá futsal đầu tiên ở Việt Nam được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) chính thức công nhận.

Cũng trong cuộc họp báo, ban tổ chức giải đấu đã tổ chức bốc thăm chia bảng vòng đấu loại. Các đội tham dự giải được chia thành 2 bảng, đấu vòng tròn tính điểm, chọn 4 đội nhất nhì của các bảng vào đấu bán kết và chung kết.

Giải sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 20/5-25/5/2010 tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk. Công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí ôtô Phạm Gia (Thành phố Hồ Chí Minh) là nhà tài trợ chính của giải./.

Việt Dũng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục