Đắk Lắk: Tông vào đuôi xe tải, hai nam sinh lớp 11 thương vong

Vụ tai nạn xảy ra khi em Hữu điều khiển xe gắn máy mang biển kiểm soát 47FF-5391 chở theo em Trần Nhật Hoàng, lưu thông trên đường tránh Tây Buôn Ma Thuột theo hướng Nam-Bắc để về nhà ở xã Cư Êbur.
Đắk Lắk: Tông vào đuôi xe tải, hai nam sinh lớp 11 thương vong ảnh 1Vị trí xảy ra vụ tai nạn. (Nguồn: Google Maps)

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 ngày 23/10, tại ngã tư Đường 30/4 (đường tránh Tây Buôn Ma Thuột) giao với đường Y Ngông làm hai học sinh lớp 11 thương vong.

Em Phạm Đình Hữu tử vong còn người bạn Trần Nhật Hoàng bị thương. Cả hai cùng trú tại xã Cư (thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk ), đều là học lớp 11A8, Trường Trung học phổ thông Lê Duẩn.

Thông tin ban đầu cho biết em Hữu điều khiển xe gắn máy mang biển kiểm soát 47FF-5391 chở theo em Trần Nhật Hoàng, lưu thông trên đường tránh Tây Buôn Ma Thuột theo hướng Nam-Bắc để về nhà ở xã Cư Êbur.

[Clip thanh niên thoát chết khi bóp phanh, tự ngã trước đầu xe ôtô]

Khi đến ngã tư giao với đường Y Ngông, chiếc xe máy tông vào đuôi xe tải mang biển kiểm soát 63C-098.33 (chưa rõ danh tính tài xế) đang rẽ trái từ đường tránh Tây Buôn Ma Thuột hướng Bắc-Nam vào đường Y Ngông.

Vụ tai nạn khiến em Hữu bị thương rất nặng, tử vong trên đường đi cấp cứu. Người bạn ngồi sau xe gắn máy may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Tại hiện trường, xe gắn máy bị bể nát phần đầu, hư hỏng nặng. Xe ôtô tải nằm chắn ngang đường tránh Tây Buôn Ma Thuột.

Theo người dân, từ khi tuyến đường tránh Tây Buôn Ma Thuột thông tuyến, đưa vào sử dụng (năm 2017) thì liên tục xảy ra các vụ tai nạn nghiêm trọng. Chủ yếu tai nạn xảy ra tại các ngã tư, do bị khuất tầm nhìn, có dốc rất dài.

Các cơ quan chức năng đang điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục