Đắk Lắk trao tặng, truy tặng danh “Bà mẹ Việt Nam anh hùng"

Tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” đợt hai cho chín mẹ và truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" cho 35 mẹ.
Đắk Lắk trao tặng, truy tặng danh “Bà mẹ Việt Nam anh hùng" ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Lê Sen/TTXVN)

Chiều 12/9, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” đợt hai cho chín mẹ và truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" cho  35 mẹ.

Như vậy, năm 2014, tỉnh đã tổ chức Lễ trao tặng, truy tặng cho 137 "Bà mẹ Việt Nam anh hùng," trong đó có 39 mẹ còn sống.

Nhân dịp này, tỉnh cũng đã tặng thưởng Huân chương Lao động cho năm tập thể, 28 cá nhân và Bằng khen cho 14 tập thể, 62 cá nhân và Cờ thi đua của Chính phủ cho hai tập thể… có nhiều thành tích xuất sắc dẫn đầu trong phong trào thi đua yêu nước năm 2013.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Trọng Hải, Phó Bí thư-Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, khẳng định việc phong tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” là sự ghi nhận, tôn vinh sự hy sinh, cống hiến to lớn của các mẹ liệt sỹ, thương binh trong các cuộc kháng chiến, góp phần cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn," giáo dục, động viên cán bộ, quân, dân tỉnh Đắk Lắk tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống yêu nước, ra sức thi đua trong công tác, lao động, học tập xây dựng Đắk Lắk ngày thêm giàu đẹp.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có trên 48.000 người có công với cách mạng, trong đó có 13.000 người được hưởng trợ cấp hàng tháng, với tổng số tiền trên 19 tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục