Đắk Lắk: Trượt chân ngã xuống suối, một người bị nước cuốn trôi

Mưa lớn kéo dài trong những ngày qua đã làm nước suối dâng cao, chảy xiết và khiến một người dân ở xã Quảng Hiệp, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk, bị cuốn trôi khi trượt chân ngã xuống suối.
Đắk Lắk: Trượt chân ngã xuống suối, một người bị nước cuốn trôi ảnh 1Nơi xảy ra vụ việc. (Nguồn: Google Maps)

Sáng 8/8, ông Ngô Minh Đức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Hiệp, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk cho biết mưa lớn kéo dài trong những ngày qua đã làm nước suối dâng cao, chảy xiết và khiến một người dân bị cuốn trôi khi trượt chân ngã xuống suối.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là ông Hoàng Trung Tùng, sinh năm 1959, trú tại thôn Hiệp Kết, xã Quảng Hiệp.

Gia đình ông Tùng sống trong rẫy, cách suối Ea Tul (thuộc xã Quảng Hiệp) khoảng 50m.

[Quảng Bình: Rủ nhau đi tắm hồ, ba trẻ bị đuối nước thương tâm]

Trưa 7/8, ông Tùng đi ra suối và không may bị trượt chân ngã. Vào thời điểm này, mực nước suối dâng lên cao, chảy xiết do trước đó có mưa lớn nên ông Tùng bị cuốn trôi.

Khoảng 15 giờ cùng ngày, thi thể ông Tùng được phát hiện ở cách vị trí ban đầu khoảng 3km.

Ủy ban Nhân dân huyện Cư M’gar đã cử đại diện đến thăm hỏi, còn Ủy ban Nhân dân xã Quảng Hiệp hỗ trợ ban đầu 3 triệu đồng giúp gia đình mai táng cho nạn nhân./

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục