Đắk Lắk vẫn ngập lụt trong 1-2 ngày tới, nhiều vùng biển còn nguy hiểm

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo tình trạng ngập lụt ở Đắk Lắk vẫn tiếp diễn và kéo dài trong 1-2 ngày tới, đặc biệt tại các huyện Krong Ana, Lắk.
Đắk Lắk vẫn ngập lụt trong 1-2 ngày tới, nhiều vùng biển còn nguy hiểm ảnh 1Nhiều thôn, buôn ở Đắk Lắk bị cô lập do nước lũ chia cắt. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo tình trạng ngập lụt ở Đắk Lắk vẫn tiếp diễn và kéo dài trong 1-2 ngày tới, đặc biệt tại các huyện Krong Ana, Lắk.

Hiện nay, lũ trên sông Krông Ana và sông Srêpốk đang dao động ở mức cao. Mực nước lúc 15 giờ ngày 6/11 trên sông Krông Ana tại Giang Sơn đạt 425,22m, trên báo động 3 là 0,22m; sông Srêpốk tại Bản Đôn 172,25m, dưới báo động 2 là 0,75m.

Mưa đã giảm nhanh ở Đắk Lắk, chỉ còn rải rác trong ngày 6/11. Sang ngày mai, khu vực Tây Nguyên mưa sẽ hầu như chấm dứt, trời chuyển nắng trở lại. Tuy nhiên, dự báo trong 6 giờ tới lũ trên sông Srêpốk sẽ lên theo sự điều tiết xả lũ của hồ thủy điện. Mực nước tại Bản Đôn lên mức 173,0m, ở mức báo động 2.

Trong 12 giờ tới lũ trên sông Krông Ana tiếp tục xuống chậm và còn ở mức cao dưới báo động 3 là 0,2m; sông Srêpốk lên theo sự điều tiết xả lũ của hồ thủy điện, ở mức 173,5m, trên mức báo động 2 là 0,5m. Cấp độ rủi ro thiên tai chỉ còn ở cấp độ 1.

Trên biển, hầu khắp các vùng biển chỉ còn mưa rào rải rác, tầm nhìn xa trên 10km. Ngày 7/11, riêng vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, Nam Biển Đông và quần đảo Trường Sa còn có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió thổi cấp 3-5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục