"Đắk Nông cần khai thác hiệu quả tiềm năng"

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh Đắk Nông cần khai thác có hiệu quả tiềm năng sẵn có để tạo bước đột phá phát triển bền vững.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh Đắk Nông cần khai thác có hiệu quả tiềm năng sẵn có, đặc biệt là quặng bauxite - loại quặng để sản xuất nhôm, chiếm gần 2/3 sản lượng của cả nước để tạo bước đột phá phát triển bền vững.

Cùng đoàn công tác của Chính phủ làm việc tại tỉnh Đắk Nông ngày 28/2, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng những thành tựu mà Đắk Nông đạt được từ khi tái lập tỉnh đến nay là kết quả đáng trân trọng, đóng góp vào những thành tựu chung của cả nước.

Năm 2009, trong điều kiện khó khăn chung nhưng Đắk Nông vẫn đạt mức tăng trưởng GDP 14,6%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 54%, thu ngân sách tăng 36%, mạng lưới các trường học, cơ sở dạy nghề được mở rộng và phát triển, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 13,28%..., đầu tư hạ tầng xã hội được đẩy mạnh, đáp ứng yều cầu phát triển nhanh của tỉnh.

Chia sẻ những khó khăn của Đắk Nông, nhất là về hạ tầng, nguồn nhân lực, quy mô nền kinh tế còn nhỏ, thu nhập bình quân đầu người thấp, đặc biệt là tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào các dân tộc thiểu số còn cao (chiếm 41,29%), Thủ tướng nêu rõ ngoài sự hỗ trợ của Trung ương, tỉnh cần thực hiện quyết liệt các giải pháp mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh đã đề ra với mức GDP tăng trưởng trên 15%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 7.100 tỷ đồng, tăng 42,3%, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 10%.

Để làm được điều này, vấn đề mấu chốt là tỉnh phải nỗ lực trong việc tổ chức thực hiện để biến tiềm năng thành hiện thực, nhất là triển khai có hiệu quả các dự án đầu tư hạ tầng, phát triển công nghiệp gắn với dịch vụ, nghề rừng với chăn nuôi.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Nông cần quan tâm, tập trung chỉ đạo gắn phát triển kinh tế với tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, trong đó phải đề ra được những giải pháp cụ thể để triển khai có hiệu quả trong nhiệm kỳ tới, đặc biệt là các giải pháp thoát nghèo nhanh, bền vững đối với đồng bào các dân tộc thiểu số.

Theo Thủ tướng, trước mắt, tỉnh cần tập rà soát lại quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội với tiềm năng lớn về đất đai và khí hậu để phát triển công nghiệp rừng, du lịch và nông nghiệp chất lượng cao, đồng thời rà soát lại các loại rừng phòng hộ, đặc dụng và kinh tế để quy hoạch phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường sinh thái.

Về lĩnh vực công nghiệp, Đắk Nông cần phát huy khai thác có hiệu quả tiềm năng về quặng bauxite để xây dựng trở thành ngành công nghiệp nhôm lớn của đất nước. Do vậy, tỉnh cần khảo sát, quy hoạch phù hợp phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội đảm bảo khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên này.

Về đảm an sinh xã hội, Thủ tướng lưu ý Đắk Nông phải đặc biệt quan tâm công tác xóa đói giảm nghèo, nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhằm tháo gỡ khó khăn giúp Đắk Nông phát triển nhanh so với các tỉnh trong khu vực, Thủ tướng đã cho ý kiến về việc bổ sung danh mục huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ, đưa thị xã Gia Nghĩa vào danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư, thu ngân sách từ Nhà máy sản xuất Alumin Nhân Cơ, đầu tư một số công trình hạ tầng của tỉnh và huyện mới tách./.

Thiện Thuật (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục