Đắk Nông: Cảnh sát giao thông bắt đối tượng trốn truy nã

Tổ tuần tra kiểm soát phát hiện một chiếc xe khách bỏ một người thanh niên xuống dọc đườn, được xác định là Trương Ngô Duy bị truy nã ngày 28/2/2017 về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.”
Đắk Nông: Cảnh sát giao thông bắt đối tượng trốn truy nã ảnh 1Đối tượng Duy tại cơ quan Công an. (Ảnh: Hưng Thịnh/Vietnam+)

Ngày 2/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông đã bàn giao đối tượng Trương Ngô Duy (sinh năm 1989, trú tại Phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) cho Công an tỉnh Khánh Hòa để tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Đây là đối tượng bị Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định truy nã ngày 28/2/2017 về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.”

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 28/2, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 4, Phòng Cảnh sát Giao thông Đắk Nông đang làm nhiệm vụ trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) thì phát hiện một chiếc xe khách lưu thông hướng tỉnh Đắk Lắk-Thành phố Hồ Chí Minh bỏ một người thanh niên xuống dọc đường. Nghi xe khách chở quá số người quy định, bỏ khách dọc đường nên tổ công tác đã dừng xe để kiểm tra.

[Đắk Nông bắt nhanh nhiều đối tượng trốn lệnh truy nã loại nguy hiểm]

Qua kiểm tra, tài xế xe khách cho biết người thanh niên này đã cự cãi với nhà xe và đòi xuống xe giữa đường. Sau khi làm việc với hành khách vừa xuống xe, các chiến sỹ cảnh sát giao thông xác định đối tượng là Trương Ngô Duy và đang trốn lệnh truy nã. Kết quả kiểm tra nhanh sau đó cũng xác định đối tượng dương tính với chất ma túy.

Trước đó, trong đợt cao điểm đảm bảo an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018, lực lượng Cảnh sát giao thông Đắk Nông đã phát hiện, bắt giữ bảy đối tượng trộm cắp xe máy, thu giữ năm xe môtô, một xe ôtô cùng nhiều vật dụng liên quan khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục