Đắk Nông: Để đèn dầu trong màn, hai mẹ con bị bỏng nặng

Do làm đổ đèn dầu và lửa lan nhanh ra màn, bé trai 17 tháng tuổi bị bỏng tới 70% diện tích cơ thể trong khi người mẹ cũng bị bỏng 60%.
Đắk Nông: Để đèn dầu trong màn, hai mẹ con bị bỏng nặng ảnh 1Bệnh nhi Lâm Hùng được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông. (Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN)

 Ngày 4/10, bác sỹ Bùi Chí Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông cho biết chị Trần Thị Còn (sinh năm 1995, quê ở huyện Long Phú, Sóc Trăng) và con trai là Lâm Hùng (sinh năm 2015) vẫn đang điều trị tại bệnh viện trong tình trạng bị bỏng nặng.

Trước đó, vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 3/10, hai mẹ con chị Còn nhập viện trong tình trạng bỏng nặng toàn thân.

Các bác sỹ xác định chị Còn bị bỏng 60% diện tích cơ thể, cháu Hùng bị bỏng 70% cơ thể. Sau khi được cấp cứu, hai mẹ con chị đã qua cơn nguy kịch và đang được điều trị, theo dõi.

Theo lời kể của chị Còn, khoảng 19 giờ ngày 3/10, chị đốt đèn dầu để bắt muỗi trong màn cho cháu Hùng ngủ. Trong lúc chị ra ngoài, không may cháu Hùng quơ tay trúng đèn làm đổ dầu và lửa lan nhanh ra màn. Chị chạy vào bế cháu ra nhưng bị màn quấn vào chân khiến hai mẹ con bị ngã.

Nghe tiếng kêu cứu, anh Lâm Thanh, chồng chị Còn, chạy vào đưa hai mẹ con ra ngoài rồi cùng người dân đưa hai mẹ con đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông.

Hoàn cảnh gia đình chị Còn rất khó khăn. Cả nhà mới từ quê Sóc Trăng đến làm thuê cho người thân tại xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong, Đắk Nông, cách trung tâm thị xã Gia Nghĩa khoảng 20km.

Vợ chồng chị đã có một con gái 4 tuổi, cháu Lâm Hùng mới được 17 tháng tuổi. Hai mẹ con đều bị bỏng mức độ 3 (mức độ bỏng nặng). Chị Còn đang mang thai con thứ ba, sức khỏe của thai nhi dễ bị ảnh hưởng.

Vì vậy, Bệnh viện đã quyết định sẽ chuyển hai mẹ con lên tuyến trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục