Đắk Nông: Hỏa hoạn lúc ba mẹ vắng nhà, hai cháu nhỏ thương vong

Ngọn lửa bất ngờ bùng phát thiêu rụi căn nhà của vợ chồng anh Quyền khiến cháu Trần Văn Khôi (30 tháng tuổi) bị bỏng nặng, cháu Trần Thị Nhã Uyên (15 tháng tuổi) tử vong tại chỗ.
Đắk Nông: Hỏa hoạn lúc ba mẹ vắng nhà, hai cháu nhỏ thương vong ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 27/12, ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đắk R’Tih, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ hỏa hoạn khiến một cháu nhỏ tử vong, một cháu bị bỏng nặng.

Theo thông tin ban đầu, sáng 27/12, anh Trần Thanh Quyền (trú thôn Doãn Văn, xã Đắk R’tih, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) cùng vợ đi cạo mủ cao su ở rẫy. Khoảng 11 giờ cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát, thiêu rụi căn nhà của vợ chồng anh Quyền.

[Hà Nội: Giải cứu 4 người mắc kẹt trong vụ cháy tại phố Thái Hà]

Vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, hai cháu Trần Văn Khôi (30 tháng tuổi) và cháu Trần Thị Nhã Uyên (15 tháng tuổi) đang ở nhà. Ngọn lửa khiến cháu Uyên tử vong tại chỗ, cháu Khôi bị bỏng nặng.

Cháu Khôi sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông trong tình trạng bỏng hơn 80% cơ thể và hiện đã chuyển lên Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị.

Hai vợ chồng anh Quyền là công nhân Nông lâm trường cao su Tuy Đức, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cao su Phú Riềng (xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông).

Ủy ban Nhân dân xã Đắk R’Tih đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ tai nạn cũng như hỗ trợ, động viên gia đình nạn nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục