Đắk Nông: Hơn 2.000 tỷ đồng nâng cao đời sống dân

Từ nay đến 2015, tỉnh Đắk Nông đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng đầu tư nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng, đời sống vật chất vùng sâu, vùng xa.
Từ nay đến năm 2015, tỉnh Đắk Nông đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng đầu tư nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và dân sinh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số một cách bền vững.

Tỉnh phấn đấu giảm khoảng 10.000 hộ nghèo, đời sống khó khăn thuộc đồng bào dân tộc thiểu số.

Nguồn vốn để thực hiện chương trình này là nguồn hỗ trợ từ Trung ương, vốn của địa phương và vốn huy động của các thành phần kinh tế, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Tỉnh bố trí khoảng 500 tỷ đồng để hỗ trợ đồng bào dân tộc phát triển kinh tế gia đình, tăng gia sản xuất, đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi.

Tỉnh tăng cường công tác khuyến nông, khuyến lâm và khuyến ngư, tập huấn khoa học kỹ thuật và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho khoảng 11.000 lượt hộ đồng bào dân tộc; xây dựng khoảng 1.000 mô hình kinh tế hiệu quả cao cho bà con.

Hàng năm, tỉnh Đắk Nông đào tạo nghề cho hơn 5.000 thanh niên dân tộc, có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số địa phương như dự án trồng rừng, trồng cao su, trồng nguyên liệu dược liệu… Tỉnh đầu tư 150 tỷ đồng để xây dựng 3.000 ngôi nhà tặng cho bà con dân tộc nghèo; hàng năm, có hơn 35.000 học sinh dân tộc được Nhà nước hỗ trợ chi phí học tập, miễn giảm học phí từ mầm non đến đại học.

Tỉnh ưu tiên đầu tư khoảng 300 tỷ đồng xây dựng hệ thống y tế thôn, buôn để chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho bà con ngày càng tốt hơn; cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho 100% cho bà con dân tộc…

Trong 5 năm, tỉnh Đắk Nông đã đầu tư hơn 700 tỷ đồng cho công tác xóa đói giảm nghèo, có khoảng 7.000 hộ dân tộc thiểu số được xóa đói giảm nghèo. Đắk Nông có khoảng 40.000 hộ dân tộc thiểu số với hơn 150.000 người, hộ nghèo chiếm hơn 50%.

Chương trình xóa đói giảm nghèo của tỉnh Đắk Nông thực sự đi vào cuộc sống, huy động được sự đóng góp của toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ an ninh chính trị tại địa phương./.

Trần Hữu Hiếu (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục