Đắk Nông: Khai trừ Đảng với đảng viên lấn chiếm đất rừng

Ngày 9/5, Huyện ủy Đắk Song công bố Quyết định kỷ luật khai trừ khỏi Đảng với đảng viên Nguyễn Thanh Hùng, về hành vi lấn chiếm đất rừng thông phòng hộ.

Ngày 9/5, Huyện ủy huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông đã công bố Quyết định số 92/QĐ-KTHU về việc thi hành Quyết định kỷ luật khai trừ khỏi Đảng đối với đảng viên Nguyễn Thanh Hùng, nguyên Bí thư Chi bộ Thôn Boong Ring, xã Nâm N'Jang, huyện Đắk Song, về hành vi lấn chiếm đất rừng thông phòng hộ cảnh quan Quốc lộ 14 làm nhà ở, hàng quán và có hành động chống đối chính quyền.

Theo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đắk Song, trên cương vị đảng viên, ông Hùng đã không gương mẫu trong việc chấp hành và vận động gia đình chấp hành chủ trương, Nghị quyết của Huyện ủy, Đảng ủy xã Nâm N'Jang về quản lý bảo vệ rừng Phòng hộ cảnh quan Quốc lộ 14 đi qua địa bàn huyện.

Ông Hùng đã nhiều lần bị các cơ quan chức năng lập biên bản về hành vi vi phạm lấn chiếm đất rừng. Đảng ủy huyện Đắk Song cũng như xã Nâm N'Jang đã nhắc nhở nhiều lần nhưng ông Hùng vẫn không chịu khắc phục sửa chữa mà còn cố tình lấn chiếm rừng và đất đai dọc Quốc lộ 14 để làm nhà ở và bán tạp hóa.

Việc lấn chiếm đất của ông Hùng đã được nhiều Đoàn công tác của tỉnh, huyện và xã đến vận động, động viên di dời nhưng ông vẫn không thực hiện.

Theo Huyện ủy Đắk Song, hành vi không gương mẫu của ông Hùng đã gây tốn kém nhiều thời gian, kinh phí của Nhà nước trong việc vận động quần chúng nhân dân di dời khỏi vùng đất rừng đã chiếm dụng.

Ngoài ra, ông Hùng đã từ chối thực hiện công tác kiểm tra của Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên.

Huyện ủy Đắk Song nhận thấy ông Hùng đã vi phạm nghiêm trọng Điều lệ Đảng, gây dư luận không tốt trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến sự lãnh đạo của cấp ủy, quản lý của chính quyền.

Việc ông Hùng lấn chiếm đất rừng thông phòng hộ cảnh quan Quốc lộ 14 đã bị cơ quan chức năng lập biên bản từ năm 2006 và nhiều lần yêu cầu tháo dỡ. Điều đáng nói là gia đình ông Hùng là gia đình có công với Cánh mạng, được huyện Đắk Song bố trí 1 lô đất, được nợ tiền sử dụng đất và được hỗ trợ 70 triệu đồng để xây dựng nhà khi đồng ý di dời. Tuy nhiên, ông Hùng không đồng ý nhận đất và cương quyết không chịu di dời.

Rừng thông phòng hộ cảnh quan dọc theo Quốc lộ 14 được lực lượng thanh niên xung phong trồng từ năm 1978. Từ năm 2003 đến nay, cùng với việc phát triển kinh tế-xã hội, rừng được bàn giao cho nhiều đơn vị quản lý nên một diện tích lớn rừng đã bị xâm lấn nghiêm trọng. Ngày 26/4 vừa qua, huyện Đắk Song mới giải quyết dứt điểm vấn đề này./.


(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục