Đắk Nông: Kỷ luật 5 Hiệu trưởng, Hiệu phó sai phạm

Năm Hiệu trưởng, Hiệu phó đang công tác tại các trường mẫu giáo, THCS của huyện Đắk Song bị kỷ luật do sai phạm về quản lý tài chính.
Sáng 19/10, ông Đào Xuân Sanh, Bí thư Huyện ủy Đắk Song (Đắk Nông) cho biết sau khi kết thúc đợt thanh tra, kiểm tra, 5 thầy giáo, cô giáo là Hiệu trưởng, Hiệu phó đang công tác tại các trường mẫu giáo, trung học cơ sở trên địa bàn huyện, đã bị xử lý kỷ luật do có hành vi sai phạm về quản lý tài chính.

Theo kết quả thanh, kiểm tra, từ năm 2008 đến năm 2012, cô Nguyễn Thị Duyên (Hiệu trưởng) và cô Trương Thị Bình (Hiệu phó) Trường mẫu giáo Hoa Mai, xã Thuận Hạnh, đã lợi dụng chức quyền, vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính, gây thất thoát 140 triệu đồng từ việc tăng giờ dạy của giáo viên (tăng khống) để lấy tiền chia nhau, bỏ túi riêng.

Với hành vi trên, cô giáo Nguyễn Thị Duyên bị giáng chức xuống làm Hiệu phó, cảnh cáo về Đảng; còn cô Trương Thị Bình bị cảnh cáo về mặt Nhà nước và khiển trách về mặt Đảng.

Cô Nguyễn Thị Mười, Hiệu trưởng trường mẫu giáo Hướng Dương cũng vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính từ việc tăng giờ dạy của giáo viên (tăng khống), làm thất thoát 140 triệu đồng từ năm 2008 đến 2012. Hình thức xử lý là bị giáng chức từ Hiệu trưởng xuống Hiệu phó, cảnh cáo về mặt Đảng.

Thầy giáo Nguyễn Xuân Thắng, Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Lý Thường Kiệt, xã Đắk N’rung, vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính, gây thất thoát 270 triệu đồng từ việc tăng giờ dạy của giáo viên (tăng khống) từ năm 2008 đến 2012. Nhà nước thu hồi lại số tiền trên và thầy giáo Thắng bị giáng chức từ Hiệu trưởng xuống Hiệu phó, cảnh cáo về mặt Đảng.

Cô Trương Thị Huệ, Hiệu trưởng trường tiểu học Tô Hiệu, xã Nam Bình đã sai phạm trong xây dựng cơ bản làm thất thoát 24 triệu đồng của Nhà nước. Hình thức xử lý là hạ một bậc lương, khiển trách về mặt Đảng.

Tất cả 5 cán bộ trên sau khi bị xử lý kỷ luật theo quy định, thu hồi số tiền sai phạm nộp Kho bạc Nhà nước và bị chuyển công tác đến đơn vị khác./.

K’Gửih (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục