Đắk Nông: Rừng phòng hộ cảnh quan Quốc lộ 14 bị chặt phá

Từ tháng Sáu tới nay, diện tích rừng thông cảnh quan Quốc lộ 14 đã trồng trong tháng Năm sau khi cưỡng chế giải tỏa bị chặt phá hơn 1,2ha.

Ngày 15/7, ông Ngô Văn Thanh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Song (Đắk Nông), cho biết từ tháng Sáu tới nay, diện tích rừng thông cảnh quan Quốc lộ 14 đã trồng trong tháng Năm sau khi cưỡng chế giải tỏa bị chặt phá hơn 1,2ha.

Trong tổng số gần 4.000 cây thông giống được trồng trên diện tích gần 5ha thuộc rừng thông phòng hộ cảnh quan Quốc lộ 14 đoạn qua hai xã Nâm N’jang và Trường Xuân của huyện Đắk Song đã có khoảng 1.300 cây thông mới trồng trên bị chặt phá, nhổ gốc, tập trung nhiều nhất là tại các Tiểu khu 1615, 1655 và 1624. Những diện tích được trồng gần nhà dân còn bị người dân bẻ ngọn, lay gốc, chặt gốc rồi cắm xuống hố trồng… làm cho cây chết dần.

Trước đó, thanh niên tỉnh Đắk Nông đã ra quân trồng lại rừng thông phòng hộ cảnh quan Quốc lộ 14 trong tháng Năm. Hiện nay, tình trạng người dân chặt phá diện tích rừng thông mới trồng diễn ra với mọi hình thức khác nhau.

Trước tình hình đó, Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Song phối hợp với Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện thành lập tổ công tác thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn dứt điểm tình trạng phá rừng thông cảnh quan Quốc lộ 14.

Rừng thông phòng hộ cảnh quan Quốc lộ 14 nằm dọc theo quốc lộ 14 với chiều dài hơn 30km, trong nhiều năm qua, nhiều khu vực rừng thông bị chặt phá, nhiều hộ dân sinh sống gần rừng thông hoặc buôn bán làm mất cảnh quan Quốc lộ 14./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục