Đắk Nông và Muldulkiri xây đường biên giới hòa bình, hữu nghị

Ngày 30/12, tại Đắk Nông, Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tỉnh tổ chức tổng kết công tác năm 2014 và xây đường biên giới giữa Đắk Nông-Muldulkiri.
Đắk Nông và Muldulkiri xây đường biên giới hòa bình, hữu nghị ảnh 1(Nguồn: baodaknong)

Ngày 30/12, tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tỉnh Đắk Nông đã tổ chức tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015; xây dựng đường biên giới giữa 2 tỉnh Đắk Nông (Việt Nam) và Muldulkiri (Vương quốc Campuchia) hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Trong năm 2014, Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh và các địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân các xã, huyện giáp biên giới hiểu biết và thực hiện tốt Quy chế khu vực biên giới.

Hội tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo công tác đối ngoại, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, láng giềng thân thiện.

Hội cũng phối hợp tổ chức nhiều hoạt động giúp đỡ chính quyền, nhân dân tỉnh Muldulkiri (Vương quốc Campuchia), tạo cơ hội giao lưu hợp tác phát triển kinh tế, văn hóa giữa hai tỉnh Đắk Nông và Muldulkiri.

Tỉnh Đắk Nông đã hỗ trợ việc xây trụ sở làm việc cho chính quyền tỉnh Muldulkiri; tặng giống cây trồng, hỗ trợ kỹ thuật sản xuất, sửa chữa máy móc, tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân tỉnh Muldulkiri..., góp phần xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai tỉnh Đắk Nông và Muldulkiri nói riêng, Việt Nam và Campuchia nói chung.

Năm 2015, Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia tỉnh Đắk Nông sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống hữu nghị đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa hai bên, nhất là trong hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học, kỹ thuật, thực hiện tốt Quy chế biên giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục