Đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trong ngày vía Thần Tài

Trong ngày vía Thần Tài năm nay, các doanh nghiệp kinh doanh trang sức vàng bạc đã tích cực chuẩn bị các biện pháp phòng, chống dịch an toàn để người dân an tâm mua sắm.

Dù mới chỉ hơn 6 giờ sáng nhưng tại các cửa hàng vàng Trần Nhân Tông đã có nhiều người dân đã xếp hàng.

Trong ngày vía Thần Tài, người ta tin rằng nếu mua vàng về cúng và tích trữ sẽ đem lại nhiều tài lộc cho gia chủ. Chính vậy mà cứ mùng 10 tháng Giêng là người dân lại đổ dồn về “phố vàng” này.

Tuy nhiên, do năm nay dịch COVID-19 vẫn đang tiếp diễn nên người dân khi đi mua vàng đều phải đeo khẩu trang. Do đó, các cửa hàng cũng đã chuẩn bị khẩu trang, nước sát khuẩn và các biện pháp phòng dịch.

Đơn cử, cửa hàng vàng bạc đá quý Bảo tín Minh Châu cũng đã lập dựng vách ngăn, tấm chắn giọt bắn, cũng như yêu cầu khách hàng ngồi chờ vào mua vàng phải giãn cách tối thiểu 2m. Còn tại cửa hàng vàng DOJI, mỗi khách hàng vào đều phải đo thân nhiệt đầy đủ cũng như rửa tay sát khuẩn trước khi vào giao dịch vàng.

Bên cạnh đó, năm nay các doanh nghiệp cũng đã đẩy mạnh áp dụng hình thức bán hàng online, cũng như thanh toán không tiền mặt trong ngày vía Thần Tài để góp phần hạn chế tiếp xúc, tụ tập đông người,…

Video quang cảnh mua sắm vàng sáng sớm tại phố Trần Nhân Tông:

(Vietnam+)