Đảm bảo chất lượng kỳ thi tốt nghiệp THPT

Chiều 1/6, sau khi tổ chức họp, lấy ý kiến của 5 đoàn thanh tra công tác chuẩn bị thi trung học phổ thông tại các vùng trong cả nước, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân đã ban hành công điện gửi Ban Chỉ đạo thi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Chiều 1/6, sau khi tổ chức họp, lấy ý kiến của 5 đoàn thanh tra công tác chuẩn bị thi trung học phổ thông tại các vùng trong cả nước, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân đã ban hành công điện gửi Ban Chỉ đạo thi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thực hiện ngay 4 việc cấp bách. Trước hết, các nhà trường phối hợp với các lực lượng xã hội và phụ huynh đảm bảo an toàn đi lai, ăn nghỉ, an ninh trật tự cho thí sinh.

Các Hội đồng coi thi và chính quyền địa phương cần báo cáo tình hình thí sinh ở xa đến dự thi để có biện pháp hỗ trợ bổ sung, không để thí sinh bỏ thi vì phải đi lại quá xa hoặc thiếu điều kiện ăn, ở, sinh hoạt.

Bộ trưởng yêu cầu chú trọng công tác đảm bảo cơ sở vật chất kỳ thi: kiểm tra tường rào bao quanh mỗi điểm thi, bố trí lực lượng bảo vệ phù hợp đảm bảo các điều kiện về điện, nước, y tế, vệ sinh môi trường, thực phẩm.

Ông lưu ý bộ phận y tế chuẩn bị đường sữa, thuốc men ứng phó đột xuất khi thí sinh đau ốm, hạ đường huyết; kiểm tra các máy tính trong khu vực thi đảm bảo không kết nối thông tin với bên ngoài; chuẩn bị máy sao chụp, đề phòng khi thiếu đề thi, chạy thử và niêm phong.

Bộ trưởng yêu cầu đôn đốc cán bộ, giáo viên, thí sinh thực hiện nghiêm túc quy định về giờ thi. Trường hợp thí sinh đến muộn chưa tới giờ làm bài phải được nhanh chóng đưa đến phòng thi. Các điểm thi có kế hoạch tích cực hướng dẫn thí sinh đến và rời trường thi, không tập trung đông người gây tắc giao thông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục