Đảm bảo giữ vững an ninh trật tự ở vùng Tây Bắc

Ban Chỉ đạo Tây Bắc nhận định công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn Tây Bắc còn nhiều mặt khó khăn, yếu kém cần khắc phục.
Sáng 28/9, Ban Chỉ đạo Tây Bắc và Bộ Công an đã phối hợp tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác đảm bảo an ninh, trật tự và thực hiện Chỉ thị 06/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong vùng Tây Bắc và phụ cận.

Ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Theo đánh giá chung, từ năm 2011 đến nay, mặc dù bị ảnh hưởng tác động của suy thoái kinh tế thế giới và suy giảm kinh tế trong nước, nhưng với sự cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc các tỉnh trong vùng, kinh tế xã hội Tây Bắc và phụ cận tiếp tục ổn định và phát triển. Lĩnh vực đảm bảo an ninh, trật tự các tỉnh vùng Tây Bắc và phụ cận đạt những kết quả quan trọng; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được ổn định.

Vụ tụ tập gây rối ở Mường Nhé, Điện Biên đã được tập trung giải quyết, nhanh chóng ổn định tình hình trước ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.

[Xét xử sơ thẩm vụ “phá rối an ninh” tại Mường Nhé]


Tình hình an ninh, trật tự trên các tuyến biên giới cơ bản ổn định. Công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm hình sự, tội phạm về ma túy được tăng cường, các lực lượng Công an, Biên phòng, Hải quan đã tổ chức nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tăng cường phối hợp đấu tranh chống tội phạm ma túy tại các khu vực trọng điểm, trên các tuyến biên giới; đã phát hiện và triệt phá nhiều đường dây vận chuyển buôn bán ma túy với quy mô lớn.

Thực hiện Chỉ thị 06/2008/CT-TTg ngày 12/1/2008 của Thủ tướng Chính phủ về “Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,” các tỉnh trong vùng đã hướng dẫn các thôn bản bầu chọn, đến nay, số người có uy tín đang từng bước phát huy vai trò và uy tín của mình tại các thôn, bản; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục củng cố và tăng cường.

Ban Chỉ đạo cũng nhận định, công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn Tây Bắc còn nhiều mặt khó khăn, yếu kém cần khắc phục. Hoạt động tuyên truyền, lôi kéo, tập hợp lực lượng, kích động người dân gây rối của các thế lực thù địch và phản động diễn biến phức tạp. Tình hình an ninh trên các tuyến biên giới còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ổn định; tội phạm về ma túy, buôn bán người, tình trạng di cư tự do, xuất cảnh trái phép vẫn tiếp diễn. Đời sống của một bộ phận đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới còn nhiều khó khăn; kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội còn yếu kém. Cơ chế, chính sách chưa đủ điều kiện động viên cán bộ và các lực lượng chức năng tăng cường yên tâm bám cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và thành tích của các lực lượng làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự khu vực Tây Bắc và phụ cận, Phó Thủ tướng cho rằng, kết quả này có được có sự ủng hộ, đóng góp quan trọng, to lớn của đồng bào các dân tộc Tây Bắc.

Nhận định những khó khăn trong thời gian tới, các thế lực thù địch và bọn phản động tiếp tục gia tăng hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước từ nhiều hướng bằng âm mưu thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt mà trọng điểm vẫn là các tỉnh Tây Bắc, Phó Thủ tướng chỉ đạo, để đảm bảo giữ vững an ninh, trật tự vùng Tây Bắc, các lực lượng chức năng cần nắm chắc tình hình, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Lãnh đạo các địa phương và các đơn vị chức năng kiên quyết không để địch lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc để chống phá; không để xảy ra “điểm nóng” về an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong vùng. Các địa phương tập trung củng cố và xây dựng thế trận an ninh nhân dân và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo nền tảng vững chắc cho công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn vùng Tây Bắc và phụ cận.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ban, ngành, đoàn thể, các tỉnh vùng Tây Bắc và phụ cận tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự; triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Bộ Chính trị nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng, an ninh trung du và miền núi Bắc Bộ đến 2020. Phát triển kinh tế xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Các địa phương tiếp tục tăng cường, củng cố xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, thường xuyên đề cao cảnh giác, chủ động nắm chắc tình hình và giải quyết có hiệu quả những vụ việc từ khi mới phát sinh, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

Quang Vũ (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục