Đảm bảo không để người dân bị đói, rét do ảnh hưởng bão, lũ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia tiếp tục đẩy mạnh việc cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo mưa lũ và thời tiết nguy hiểm phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả do mưa lũ.
Đảm bảo không để người dân bị đói, rét do ảnh hưởng bão, lũ ảnh 1Quà hỗ trợ của Hội Chữ thập Đỏ thành phố Hà Nội được giao tận tay người dân trong vùng ngập. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Trước tình hình mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất, 9 giờ ngày 27/7, Công ty Thủy điện Hòa Bình đã mở thêm một cửa xả đáy theo chỉ đạo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai để giảm thiểu ảnh hưởng và thiệt hại.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia tiếp tục đẩy mạnh việc cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo mưa lũ và thời tiết nguy hiểm phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả do mưa lũ, lũ quét.

Theo bản tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ xảy ra tại các tỉnh Nghệ An, Hòa Bình, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lai Châu, Điện Biên, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã trực tiếp gọi điện đôn đốc các địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó; trực 24/24 giờ và theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và các hình thế thời tiết nguy hiểm để chủ động các biện pháp phòng tránh.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các địa phương tiếp tục triển khai công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất, tìm kiếm người mất tích, cứu trợ lương thực, nhu yếu phẩm, đảm bảo không để người dân bị đói, rét; xử lý vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh; khôi phục sản xuất, cơ sở hạ tầng, ổn định đời sống người dân.

Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, các địa phương tiếp tục vận hành khoảng 1.092 máy bơm và 92 cống, giảm 194 máy bơm so với ngày 25/7 và tăng 77 cống tiêu.

Tính đến 7 giờ ngày 27/7, tỉnh Nam Định còn 1.211ha lúa bị ngập, trong đó, ngập trắng 180ha, ngập sâu 829ha. Theo Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện nước đang rút dần, các địa phương đang tiếp tục thống kê số liệu cụ thể về diện tích ngập úng.

Theo Báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai và Thái Nguyên, mưa to đến rất to xảy ra đêm ngày 25/7 và rạng sáng 26/7 đã làm một cháu nhỏ 4 tuổi bị thương do sạt lở đất đá vào nhà tại xóm 13, xã Phú Xuyên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên; 11 nhà bị đất đá sạt lở gây đổ tường (huyện Văn Bàn, Lào Cai có 9 nhà; huyện Đại Từ, Thái Nguyên có 2 nhà); hai nhà tại xã Tả Phời, thành phố Lào Cai bị tốc mái; 4 nhà tại xã Tân An, huyện Văn Bàn, Lào Cai bị ngập nước dưới 1m. 38,6ha mạ và lúa mùa bị ngập úng cục bộ ( huyện Đại Từ, Thái Nguyên có 27ha; huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai có 10,6ha; huyện Bảo Yên - Lào Cai có 1ha).

Tuyến đường liên thôn thuộc xã Khôi Kỳ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên bị lũ cuốn gây sạt lở khoảng 80m, sâu 4m.

Tổng hợp từ các địa phương, tính đến 20 giờ ngày 26/7, hệ thống đê điều các tỉnh Phú Thọ, Thái Bình, Nam Định, Hà Nội, Hà Nam, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An đã xảy ra 78 sự cố, tăng 18 sự cố so với báo cáo ngày 25/7.

Tỉnh Hưng Yên tăng hai sự cố, trong đó một sự cố rò nước tại khớp nối giữa bể xả và thân cống tại trạm bơm Nghi Xuyên, cánh cống lấy nước từ bể xả không khít kín; một sự cố sụt mái và phần đỉnh kè Thụy Lôi, đê tả Luộc.

Tỉnh Nam Định tăng thêm 5 sự cố, trong đó một sự cố sạt lở mái đê bối xã Yên Thành, hai sự cố tràn bờ bao Yên Khang và thôn Ninh Mật, huyện Ý Yên, hai sự cố sạt lở kè đê biển Hải Thịnh II và kè đê bối Yên Trị.

Tỉnh Hà Nam tăng thêm hai sự cố, một sự cố sạt lở chân cơ đê thượng lưu đê tả Đáy và một sự cố sạt lở kè Nguyên Lý đê hữu Hồng (cách chân đê khoảng 500-600m), địa phương đang theo dõi chặt chẽ diễn biến sự cố.

Tỉnh Ninh Bình tăng thêm 7 sự cố, trong đó 5 sự cố sạt lở mái đê phía sông tại 5 đoạn đê tả, hữu sông Mới, hai sự cố sạt lở mái kè đê hữu Đáy và đê hữu Vạc.

Tỉnh Thanh Hóa tăng thêm một sự cố sạt lở đất trên đỉnh kè Vĩnh Thành, đê tả Mã (sự cố phát triển thêm từ sự cố đã xảy ra những năm trước)...

Chiều 26/7, tỉnh Phú Thọ đã xảy ra sự cố sạt chân cơ kè Kinh Kệ - Bản Nguyên tại vị trí K83+850 ÷ K83+950 đê Tả Thao; cung sạt dài khoảng 100 m, ăn sâu vào chân cơ kè 3-4 m và xuất hiện vết nứt phía trong mái kè. Những sự cố này được các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến, tổ chức xử lý.

Theo báo cáo của Tổng cục Thủy lợi, khu vực Bắc Bộ có 12/286 hồ chứa lớn đầy nước, trong đó (Sơn La 2, Phú Thọ 1, Bắc Giang 3, Quảng Ninh 1, Lạng Sơn 1, Ninh Bình 1, Hòa Bình 3), số hồ còn lại đạt 45-75% dung tích thiết kế. Mực nước thấp hơn mức nước dâng bình thường từ 2-4 m; 778/2.699 hồ chứa nhỏ tích đầy nước, số hồ chứa còn lại đạt 60-80% dung tích thiết kế. Mực nước thấp hơn mức nước dâng bình thường từ 1-3m; 138 hồ chứa xung yếu (Hà Giang 6, Cao Bằng 4, Lào Cai 5, Yên Bái 12, Tuyên Quang 11, Bắc Kạn 6, Thái Nguyên 9, Lạng Sơn 8, Quảng Ninh 9, Sơn La 8, Phú Thọ 9, Vĩnh Phúc 7, Bắc Giang 9, Hải Dương 5, Hòa Bình 20, Ninh Bình 6).

Các tỉnh Bắc Trung Bộ có 83/132 hồ chứa lớn đầy nước (Thanh Hóa 45, Nghệ An 38), số hồ còn lại đạt 50-70% dung tích thiết kế. 988/1.788 hồ chứa nhỏ tích đầy nước, số hồ chứa còn lại đạt 55-80% dung tích thiết kế. 95 hồ chứa xung yếu (Thanh Hóa 24, Nghệ An 21, Hà Tĩnh 18, Quảng Bình 12, Quảng Trị 14, Thừa Thiên Huế 7).

[Yên Bái đảm bảo sớm cấp điện trở lại cho người dân vùng lũ]

Từ ngày 26-27/7, địa bàn tỉnh Yên Bái có mưa to trở lại. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, đợt mưa này có khả năng kéo dài đến đầu tháng 8. Yên Bái là tỉnh có nguy cơ tiếp tục xảy ra ngập úng, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất, gây khó khăn trong công tác khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua.

Hiện, xã An Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái vẫn bị cô lập, trục đường chính vào trung tâm xã chưa thông. Các lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục những điểm sạt lở để thông đường trở lại.

Tuy nhiên, từ ngày 26/7, địa bàn tỉnh lại có mưa lớn khiến công tác khắc phục các công trình giao thông, thủy lợi, điện lưới và nước sạch bị thiệt hại do mưa lũ càng gặp nhiều khó khăn.

Trong sáng 27/7, mưa lớn đã gây ngập tại Km 279, Quốc lộ 37, thuộc địa phận xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên, có điểm ngập sâu hơn 1m, chỉ những xe tải mới lưu thông được. Lực lượng chức năng đã bố trí phương tiện chuyên dụng chở người và xe máy qua khu vực ngập lụt.

Sau khi trận mưa lũ kinh hoàng đi qua, tỉnh Yên Bái đã huy động trên 18.000 người thuộc các lực lượng đến những địa phương bị thiệt hại nặng để giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm người mất tích.

Công tác khắc phục hậu quả mưa lũ gặp nhiều khó khăn do khối lượng đất, đá vùi lấp rất nhiều, có những tảng đá rất to lăn xuống đường hoặc dưới chân nhà sàn. Nhiều ngôi nhà được xây dựng kiên cố chỉ trong phút chốc đã bị san phẳng...

Một số địa phương chỉ có con đường độc đạo để đến trung tâm xã nhưng đã bị lũ tàn phá với nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng. Lực lượng chức năng rất khó để tiếp cận các địa phương này, có đoàn công tác phải băng qua đường rừng mới đến được trung tâm một số xã.

Đến ngày 27/7, các địa phương, cơ quan chức năng ở Yên Bái đã tìm được đất tái định cư cho 186 hộ có nhà bị sập, trôi hoặc phải di dời khẩn cấp. Công tác vệ sinh môi trường tại các huyện, thị, thành phố cơ bản hoàn thành…

Trước tình hình mưa lớn có thể kéo dài, tỉnh Yên Bái yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, di dời các hộ dân ở những khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng đặt biển cảnh báo đối với những khu vực nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở, các công trình giao thông, thủy lợi mất an toàn và thông báo đến với nhân dân các thôn, bản về tình hình mưa lũ để chủ động lên phương án ứng phó, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Theo báo cáo mới nhất của tỉnh Yên Bái, tính đến ngày 26/7, mưa lũ trên địa bàn tỉnh đã làm 15 người chết, hiện vẫn còn 2 người mất tích, 20 người bị thương, hơn 1.600 ngôi nhà bị thiệt hại, trên 3.200 ha lúa, hoa màu bị ảnh hưởng, thiệt hại gần 28.000 con gia súc, gia cầm và 400 ha nuôi thủy sản, hàng trăm tuyến đường, cầu, cống bị hư hỏng, sập trôi, hơn 400 công trình thủy lợi bị vùi lấp… Ước tính thiệt hại trên 678 tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục