Đảm bảo Kỳ thi Tay nghề ASEAN lần thứ 10 an toàn, hiệu quả

Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi Tay nghề ASEAN lần thứ 10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.
Đảm bảo Kỳ thi Tay nghề ASEAN lần thứ 10 an toàn, hiệu quả ảnh 1Thí sinh Việt Nam tham dự Kỳ thi Tay nghề ASEAN được chuẩn bị tốt về kỹ năng. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Chiều 21/10, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi Tay nghề ASEAN lần thứ 10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình, Hà Nội.

Sau khi kiểm tra tất cả các phòng thi của 25 nghề, Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền đánh giá cao khâu chuẩn bị của Ban tổ chức về các trang thiết bị, cơ sở vật chất để kỳ thi diễn ra an toàn, hiệu quả.

Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền yêu cầu Ban tổ chức cần đảm bảo an toàn cho các thí sinh và những người tham gia tại Kỳ thi lần này, giúp các thí sinh vững tâm bước vào kỳ thi đạt kết quả cao. Đồng thời, Bộ trưởng đề nghị Ban tổ chức cần đảm bảo an toàn về công tác phòng chống cháy nổ, cơ sở vật chất, nhất là vấn đề điện lưới, đặc biệt không để xảy ra sự cố mất điện, ảnh hưởng tới chất lượng thi của các thí sinh.

Ban tổ chức cũng như các cơ quan chức năng cần tập trung thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát. Tất cả các thiết bị phục vụ thi cần có sự chuẩn bị kỹ, phải khởi động trước khi cuộc thi bắt đầu để đảm bảo an toàn; hướng dẫn chu đáo, tạo được ấn tượng tốt với các nước trong khu vực ASEAN - Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền nhấn mạnh.

Kỳ thi Tay nghề ASEAN lần thứ 10 với chủ đề “Kỹ năng nghề - Giá trị đích thực của chúng ta” được tổ chức từ ngày 19-29/10.

Mục đích của kỳ thi là nhằm định hướng cho lao động trẻ trong nước và khu vực làm chủ được chuyên môn với kỹ năng đỉnh cao theo nhu cầu của ngành sản xuất, mang lại cho họ giá trị đích thực trong sự nghiệp, cuộc sống.

Kỳ thi thu hút 300 thí sinh đến từ 10 nước thành viên ASEAN với 25 nghề được tổ chức (23 nghề chính thức, 2 nghề trình diễn). Gần 700 khách quốc tế là quan chức, chuyên gia kỹ thuật, giáo viên, quan sát viên, hàng ngàn học sinh, sinh viên tới tham quan.

Đến thời điểm này, các phương án chuẩn bị Kỳ thi Tay nghề ASEAN lần thứ 10 đã được hoàn tất và sẵn sàng phục vụ các thí sinh. Các nghề thi được đầu tư đúng mức và hiện đại, giúp thí sinh tiếp cận và sử dụng dễ dàng.

Lễ khai mạc kỳ thi sẽ được tổ chức vào tối 23/10./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục