Đảm bảo nhu cầu đi lại trong dịp lễ tại TP.HCM

Các bến xe tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đảm bảo không thiếu xe, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
Ông Thượng Thanh Hải, Phó giám đốc Bến xe Miền Đông, Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết bến xe đảm bảo không thiếu xe trong đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay.

Bến xe Miền Tây cũng đã tăng cường thêm 40 xe buýt để dự phòng khả năng khách đi xe tăng đột biến so với dự kiến.

Ông Hải cho biết nhu cầu đi lại của người dân trên các tuyến đường cự ly ngắn (từ Khánh Hòa trở vào) và các tuyến đến các điểm du lịch như Nha Trang, Đà Lạt, Ninh Thuận, Phan Thiết, Vũng Tàu tăng mạnh nhất, trong những ngày cao điểm tăng từ 50% đến trên 100% so với ngày thường. Hiện các tuyến trên đang có dấu hiệu “cháy” vé, đặc biệt với các xe của các hãng có thương hiệu, uy tín lâu nay.

Không chỉ nhu cầu đi lại bằng xe đò tăng mà nhu cầu đi trên các tuyến nội đô và tuyến liên tỉnh có cự ly ngắn bằng xe buýt cũng sẽ tăng trong dịp lễ năm nay.

Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng thành phố cho biết đã lên kế hoạch tăng thêm 1.948 chuyến trên 18 tuyến để đáp ứng lượng đi lại khoảng một triệu lượt khách/ngày trong bốn ngày nghỉ lễ.

Các tuyến tăng chuyến là những tuyến đến các điểm tham quan, về nguồn, vui chơi, giải trí tại thành phố và các tỉnh lân cận như Khu Đền Hùng (quận 9), Khu du lịch Suối Tiên, Đầm Sen, Ngã ba Giồng, Cần Giờ, Đại Nam (Bình Dương) và khu chợ Mộc Bài (Tây Ninh).

Trung tâm cũng yêu cầu các doanh nghiệp vận tải sẵn sàng điều động ngay phương tiện để giải tỏa nhanh, phục vụ hành khách ở các tuyến khác nếu lượng khách tăng đột biến.

Ngoài ra, Công ty Quản lý công trình cầu phà thành phố cũng đã tăng cường thêm 100 chuyến phà đôi tại bến phà Cát Lái (lên 230 chuyến/ngày) và 20 chuyến phà đôi tại bến phà Thủ Thiêm (lên 185 chuyến/ngày).

Trong các ngày nghỉ lễ, bến phà Cát Lái hoạt động 24/24 giờ còn bến phà Thủ Thiêm hoạt động từ 4 giờ đến 24 giờ mỗi ngày./.

Hoàng Liên Sơn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục