Tại buổitiếp ông Jacob Christian, Chủ tịch nhóm nắm đa số tại Quốc hội Pháptrong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế-Tài chính Việt Pháp lần thứ 9 diễn ratại Hà Nội vào sáng 19/3, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho rằngvới quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế và đô thị hóa nhanh chóng, ViệtNam đang phải đối mặt với nhiều thách thức như dân số đô thị tăng nhanh,khả năng đáp ứng hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật-xã hội đô thị, mạnglưới giao thông chưa đủ khả năng phục vụ nhu cầu vận chuyển hành kháchvà hàng hóa, các vấn đề về chiếu sáng đô thị chưa đạt tiêu chuẩn.
Vìvậy, theo Phó Thủ tướng, việc tìm kiếm các nguồn vốn đầu tư để triển khai các dự án thuộcChương trình xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị chính là mục tiêu quantrọng đặt ra nhằm giải quyết các thách thức này.
Phó Thủ tướngHoàng Trung Hải cho biết, Quy chế Thí điểm đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)của Việt Nam đã chính thức có hiệu lực từ ngày 15/1/2011 và Việt Namcũng vừa đề ra Chương trình xây dựng kết cấu hạ tầng rất lớn với giảipháp tài chính quan trọng là ưu tiên mô hình PPP.
Hiện nay, Việt Namđang có 44 dự án xử lý rác thải tại các địa phương và các dự án về xâydựng hệ thống cấp nước sạch, xử lý nước thải đô thị đang tìm kiếm nguồnvốn để thực hiện. Với quan điểm nhất quán là nhà đầu tư vào các dự ánnày phải có lợi nhuận và nguồn lợi nhuận này sẽ có được từ nguồn phíđóng góp của chính các doanh nghiệp, người dân đang trực tiếp xả rácthải, nước thải ra môi trường, của chính quyền địa phương, chính quyềntrung ương sẽ hỗ trợ một phần khoản phí này để đảm bảo hài hòa lợi íchcủa các bên.
Chỉ với hệ thống khả thi như vậy, doanh nghiệp mới yên tâmđầu tư; người dân mới được đảm bảo về chất lượng nguồn nước sạch sửdụng, được sống trong môi trường trong lành và Việt Nam mới có thể giảiquyết triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay, Phó Thủ tướngnhấn mạnh.
Với quan điểm hài hòa lợi ích 3 bên: Nhà nước-nhà đầutư và người sử dụng cơ sở hạ tầng, Việt Nam đang triển khai thí điểm cácdự án PPP với Ngân hàng Thế giới (WB) và với các đối tác đến từ AnhQuốc, Nhật Bản. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định Việt Nam mong muốn được hợp tác với phía Pháp để triểnkhai các dự án dạng này.
Phát biểu tại buổi tiếp, ông JacobChristian, Chủ tịch nhóm nắm đa số tại Quốc hội Pháp, đồng Chủ tịch Diễnđàn Kinh tế-Tài chính Việt Nam và Pháp khẳng định mô hình PPP cần phảitriển khai mạnh mẽ để tư nhân có thể tham gia đầu tư vào các dự án cơsở hạ tầng như giao thông, bệnh viện. Tuy nhiên, đối tác tư nhân phải cóđủ năng lực để đảm bảo thực hiện được các mục tiêu của Chính phủ ViệtNam đề ra, đồng thời Chính phủ phải đảm bảo cho đối tác tư nhân có đượclợi nhuận hợp lý để thực hiện. Vì vậy, Việt Nam cần tiếp tục hoànthiện và đồng bộ khung pháp lý; tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữagiữa chính quyền Trung ương-địa phương để triển khai thành công các dựán PPP.
Ông Jacob Christian cũng gợi ý Việt Nam thiết lập cácđoàn công tác sang Pháp học hỏi kinh nghiệm trong quản lý đô thị, cácmô hình huy động vốn đầu tư xã hội, triển khai thành công các dự án hạtầng đô thị và các vùng ven đô để áp dụng vào điều kiện thực tế tại ViệtNam hiện nay./.