“Đảm bảo vốn dự án phát triển kinh tế-xã hội ĐBSCL”

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu các tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long đảm bảo nguồn vốn thực hiện dự án phát triển kinh tế-xã hội.
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ yêu cầu các tỉnh, thành trong vùng cần tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, các ngân hàng, các nhà đầu tư đảm bảo nguồn vốn thực hiện các dự án phát triển kinh tế-xã hội và các chương trình an sinh xã hội tại địa phương.

Phát biểu tại Hội nghị Ban Chỉ đạo Diễn đàn Hợp tác kinh tế đồng bằng sông Cửu Long (MDEC) 2013 và Ban Chỉ đạo Xúc tiến đầu tư và An sinh xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long 2013 diễn ra chiều 18/7 tại thành phố Cần Thơ, Phó Thủ tướng yêu cầu từ nay đến đầu tháng 11, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, Ban Tổ chức và Ban Thư ký MDEC - Vĩnh Long 2013 cần tập trung hoàn chỉnh kế hoạch, chương trình và nội dung hội nghị xúc tiến đầu tư và an sinh xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2013.

Ban chỉ đạo Tây Nam bộ cũng cần hoàn chỉnh các kế hoạch, chương trình tổ chức từng sự kiện cụ thể trong chuỗi sự kiện của Diễn đàn; tăng cường phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong vùng để kiểm tra, đôn đốc việc triển khai các kế hoạch đã đề ra theo đúng tiến độ.

Bên cạnh đó, tiếp tục vận động hỗ trợ kinh phí cho Quỹ An sinh xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2013 và các hoạt động của Diễn đàn; phối hợp với các cơ quan Trung ương, doanh nghiệp và các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình được khởi công xây dựng từ nguồn vốn an sinh xã hội đảm bảo hiệu quả, công khai và minh bạch.

Theo ông Nguyễn Phong Quang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, MDEC năm 2013 và Hội nghị xúc tiến đầu tư và an sinh xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long 2013 sẽ được tổ chức tại tỉnh Vĩnh Long từ ngày 21 đến 24/11/2013 với chủ đề “đồng bằng sông Cửu Long hướng đến nền kinh tế xanh”.

Diễn đàn năm nay có chuỗi 12 sự kiện chính là: Hội chợ triển lãm; hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch vùng năm 2013 và xúc tiến đầu tư lĩnh vực công nghệ sạch, công nghệ môi trường; hội nghị trao đổi giữa các tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long với ngoại giao đoàn; diễn đàn doanh nghiệp; hoạt động kết nối cung-cầu công nghệ; hội thảo liên kết phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long theo hướng kinh tế xanh, quy hoạch phát triển các thành phố bền vững về môi trường; hội nghị trao đổi giữa lãnh đạo Tp Hồ Chí Minh với lãnh đạo 13 tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long…

Ngoài các sự kiện chính này, tỉnh Vĩnh Long cũng tổ chức hội chợ triển lãm “Tuần lễ môi trường xanh - công nghệ xanh - phát triển bền vững kinh tế xanh” vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2013, với quy mô trên 500 gian hàng.

Theo báo cáo từ 13 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long, chuẩn bị cho Hội nghị Xúc tiến đầu tư vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2013 trong khuôn khổ MDEC - Vĩnh Long 2013, tính đến cuối tháng 6/2013 đã có 137 dự án trọng điểm đã được chọn giới thiệu tại Hội nghị để kêu gọi đầu tư trên nhiều lĩnh vực, với số vốn 413.000 tỷ đồng và 1,2 tỷ USD.

Theo kế hoạch, các tỉnh An Giang, Sóc Trăng, Bến Tre, Tiền Giang, Bạc Liêu, Hậu Giang, Vĩnh Long và Đồng Tháp sẽ trao chứng nhận đầu tư cũng như chủ trương đầu tư tại hội nghị này; trong đó có 14 dự án trao chứng nhận đầu tư với tổng số vốn 2.104 tỷ đồng và 3 dự án trao chủ trương đầu tư với tổng vốn 220 tỷ đồng.

Các tỉnh, thành còn lại sẽ tổ chức trao chứng nhận đầu tư và chủ trương đầu tư tại địa phương.

Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ cũng phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, Ủy ban nhân dân Tp Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội vận động các đơn vị tham gia hỗ trợ an sinh xã hội cho vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2013.

Đến giữa tháng 7/2013, các ngân hàng thương mại cổ phần đã hỗ trợ 518 tỷ đồng trong công tác an sinh xã hội cho các tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long, chiếm hơn 40% tổng giá trị hỗ trợ an sinh xã hội trên cả nước.

Từ các nguồn hỗ trợ của các ngân hàng, đến nay thành phố Cần Thơ và một số tỉnh trong vùng đồng bằng sông Cửu Long đã khởi công xây dựng 5 trường mẫu giáo và tiểu học, chuẩn bị khởi công thêm 3 trường mẫu giáo và 2 tuyến đường giao thông nông thôn, với kinh phí hơn 100 tỷ đồng.

Ngoài ra, một số doanh nghiệp, địa phương còn đăng ký hỗ trợ hơn 25 tỷ đồng cho an sinh xã hội cho vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2013./.

Ngọc Thiện (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục