Đâm chém ba người rồi phóng hỏa đốt nhà vì mâu thuẫn

Tại ngôi nhà số 1094/3 đường Lê Đức Thọ, phường 13, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, một đối tượng dùng dao tấn công ba người trong một gia đình, sau đó phóng hỏa.

Vào khoảng 6 giờ 20 ngày 2/6, tại ngôi nhà số 1094/3 đường Lê Đức Thọ, phường 13, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, một vụ án nghiêm trọng đã xảy ra khiến 4 người bị thương.

Theo các nhân chứng, khi chị Đặng Thị Tuyết Trinh, sinh năm 1991, vừa mở cửa nhà thì một nam thanh niên đến trước mặt, rồi hai người lớn tiếng cãi vã. Bất ngờ, nam thanh niên này xông vào dùng dao tấn công chị Tuyết Trinh và anh Nguyễn Hữu Tùng (sinh năm 1987, em rể Tuyết Trinh), chị Đặng Thị Bích Liên (sinh năm 1994, vợ anh Tùng và là em ruột chị Tuyết Trinh).

Ngay sau đó, hung thủ chạy ra ngoài ôm can xăng đã được chuẩn bị từ trước lao vào chị Tuyết Trinh và phóng hỏa. Cả ngôi nhà bốc cháy và đồ vật trong nhà gồm ba xe máy các loại, bàn ghế và quần áo bén lửa cháy rụi. Khi lửa bùng lên, hàng xóm trong hẻm 1094 đã xông vào cùng dập lửa và đưa các nạn nhân ra ngoài.

Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy quận Gò Vấp đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập lửa và đưa các nạn nhân lẫn hung thủ tới bệnh viện cấp cứu.

Chị Tuyết Trinh bị bỏng khá nặng (theo chẩn đoán, mức bỏng cấp độ từ 2-3), nên được cơ quan chức năng đưa ngay tới Bệnh viện Chợ Rẫy. Các nạn nhân khác gồm cặp vợ chồng Hữu Tùng-Bích Liên và cả hung thủ đang được điều trị ở Bệnh viện Quân y 175 thuộc quận Gò Vấp.

Theo thông tin ban đầu, cơ quan chức năng đã xác định nam thanh niên phóng hỏa đốt nhà, tấn công người khác tên là Đỗ Đình Nam, sinh năm 1984, nguyên quán Nam Định.

Hiện Đỗ Đình Nam được điều trị tại khoa cấp cứu Bệnh viện Quân y 175 với sự canh phòng nghiêm ngặt của các chiến sỹ công an. Qua đối chiếu các lời khai của nhân chứng, nhiều khả năng Đỗ Đình Nam đã gây án vì có mâu thuẫn tình cảm với Tuyết Trinh.

Đến trưa 2/6, các lực lượng chức năng vẫn phong tỏa hiện trường để tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo ghi nhận, ngoài ngôi nhà chị Tuyết Trinh ở bị cháy rụi thì hai nhà hàng xóm bên cạnh cũng bị ảnh hưởng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục