12 ngày đắm mình trong không gian cổ kính châu Âu

Đắm mình trong không gian cung đình và các tuyệt tác châu Âu

Tour khuyến mại đặc biệt chào hè do Thăng Long GTC tổ chức đi Pháp, Thụy Sỹ, Áo, Hungary sẽ khởi hành ngày 16/5/2015 với các giá trọn gói 68.800.000 đồng/người lớn, 58.900.000 đồng/trẻ em.
Đắm mình trong không gian cung đình và các tuyệt tác châu Âu ảnh 1Không gian của các bậc đế vương ở lâu đài Schonbrunn. (Ảnh: tatryzlavy.sk)

Chu du châu Âu trong 12 ngày/11 đêm để có những trải nghiệm tuyệt vời nhất ở bảo tàng Lourve, Cung điện Versailles (Pháp), ngắm nhìn Pantheon - đền thờ các vĩ nhân nổi tiếng của nước Pháp, tản bộ trên Cầu gỗ Chapel - một trong những cây cầu cổ nhất châu Âu ở Thụy Sỹ...

Tour khuyến mại đặc biệt chào hè do công ty Thăng Long GTC cùng Hàng không Qatar (Qatar Airways) tổ chức đi Pháp, Thụy Sỹ, Áo, Hungary sẽ khởi hành ngày 16/5/2015 với các mức giá trọn gói cho 01 người là 68.800.000 đồng/người lớn, 58.900.000 đồng/trẻ em.

Văn hóa cổ kính và những hoàng cung tuyệt đẹp là điểm hấp dẫn nhất của tour du lịch trải dài qua những quốc gia đẹp nhất châu Âu. Đặc biệt, trong ngày thứ 3 của tour du lịch, quý khách sẽ đi thăm bảo tàng Lourve (Paris, Pháp) - bảo tàng lâu đời và lớn thứ 3 trên thế giới chứa một câu chuyện dài về lịch sử và nghệ thuật nước Pháp từ thời các vua Capétiens cho đến tận ngày nay.

Đắm mình trong không gian cung đình và các tuyệt tác châu Âu ảnh 2Lourve là bảo tàng lâu đời và lớn thứ 3 trên thế giới chứa một câu chuyện dài về lịch sử và nghệ thuật nước Pháp. (Ảnh: historylines.net))

Trong viện bảo tàng hiện trưng bày nhiều tác phẩm nghệ thuật có giá trị của nhân loại, trong đó có bức họa nổi tiếng nhất thế giới - nàng La Joconde của đại danh họa Leonardo da Vinci.

Trong ngày thứ 8, du khách có cơ hội đắm chìm trong không gian của các bậc đế vương ở lâu đài Schonbrunn (Áo) - nơi được mệnh danh là Versailles thu nhỏ - nơi thiên tài âm nhạc mọi thời đại Mozart từng chơi nhạc kiếm tiền phụ giúp gia đình lúc chỉ mới 6 tuổi. Lâu đài được bắt đầu xây dựng năm 1695, một công trình xây dựng tiêu biểu theo kiểu Baroque của dòng họ Hohenzollern với bộ sưu tập tranh có tầm quan trọng lớn.

Dinh Schonbrunn là 1 trong các dinh thự quan trọng nhất về văn hóa ở Áo. Dinh này cũng là 1 trong các nơi hấp dẫn du khách nhất từ thập niên 1860. Năm 2006 đã có 2,5 triệu lượt du khách tới thăm dinh và khu vườn tại đây. Dinh và vườn Schonbrunn đã được UNESCO đưa vào Danh sách di sản thế giới từ năm 1996./.

Xem chi tiết chương trình tour tại đây

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục