Đàm phán 6 bên có thể nối lại từ giữa tháng Hai

Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Nga đã đồng thuận nối lại đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên vào khoảng ngày 14/2.
Ngoại trưởng Hàn Quốc Yu Myung Hwan ngày 22/1 cho biết ông hy vọng các cuộc đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên có thể được nối lại vào tháng Hai tới, trước hoặc sau Tết Nguyên đán.

Tại một cuộc họp báo chớp nhoáng ở Seoul, ông Yu Myung Hwan cho biết đã có sự đồng thuận ngoại giao giữa 5 bên liên quan, gồm Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Nga, về việc nối lại đàm phán vào khoảng ngày 14/2.

Tuy nhiên, theo Ngoại trưởng Hàn Quốc, hiện chưa có thỏa thuận nào về việc nối lại đàm phán và các bên cần tiếp tục gây sức ép ngoại giao để đưa Triều Tiên trở lại bàn đàm phán. Ông cho biết Chính phủ Hàn Quốc vẫn giữ quan điểm cần tiếp tục thực hiện các biện pháp trừng phạt đồng thời theo đuổi đối thoại với Triều Tiên.

Cuộc đàm phán sáu bên gần đây nhất được tiến hành vào tháng 12/2008. Tháng 4/2009, Triều Tiên tuyên bố rút khỏi đàm phán để phản đối Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ra nghị quyết lên án nước này thử tên lửa trong tháng đó.

Trong chuyến công du của Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên, ông Stephen Bosworth, đến Bình Nhưỡng tháng 12 vừa qua, hai bên đã đạt được "nhận thức chung" về sự cần thiết phải nối lại các cuộc đàm phán sáu bên, song không đưa ra những chi tiết cụ thể về vấn đề này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục