Đàm phán giữa các bên xung đột ở Libya sẽ nối lại tuần tới

Theo ôngBernardino Leon ngày 13/3, các cuộc đối thoại giữa HoR và Đại hội Nhân dân toàn quốc (GNC) sẽ được nối lại vào ngày 19/3 tới, tại Maroc.
Đàm phán giữa các bên xung đột ở Libya sẽ nối lại tuần tới ảnh 1Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về Libya Bernardino Leon tại Algiers ngày 11/3 vừa qua. (Nguồn: AFP)

Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về Libya Bernardino Leon ngày 13/3 cho biết các cuộc đối thoại giữa đại diện quốc hội được quốc tế công nhận của Libya (HoR) và Đại hội Nhân dân toàn quốc (GNC - cơ quan lập pháp cũ được lực lượng Hồi giáo hậu thuẫn) sẽ được nối lại vào ngày 19/3 tới, tại Maroc nhằm để các bên có thời gian chuẩn bị cho giai đoạn đàm phán quyết định này.

Theo ông Leon, cuộc đàm phán sắp tới nhằm đạt được một thỏa thuận về việc thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc tại Libya.

Ông Leon nêu rõ: “Chúng tôi muốn các bên sẵn sàng để thảo luận mọi vấn đề.”

Thông báo này của Liên hợp quốc được đưa ra sau một ngày họp với thành viên các phái đoàn đang có mặt tại Maroc.

Ông Leon nhấn mạnh đối thoại là giải pháp duy nhất cho Libya và không có giải pháp quân sự. Theo ông Leon, Libya hiện không còn thời gian khi cuộc khủng hoảng đang ngày càng trầm trọng tại quốc gia Bắc Phi này.

Trong khi đó, ông Mohammed Saleh al Makhzoum, đại diện của GNC bày tỏ đồng cảm với quyết định trên của Liên hợp quốc và GNC vẫn đang chờ đợi được thông báo về lý do vắng mặt của các đại diện "phía bên kia."

Tuần qua, đại diện HoR và GNC đã tiến hành đàm phán gián tiếp tại Maroc mà theo đánh giá của Liên hợp quốc là đã đạt được những tiến bộ quan trọng.

Từ tháng 9/2014, Liên hợp quốc đã tổ chức nhiều vòng đối thoại giữa các phe phái đối lập ở Libya. Tuy nhiên, đụng độ vẫn tiếp diễn bất chấp các bên đã nhất trí về một thỏa thuận ngừng bắn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục