Đàm phán giữa P5+1 và Iran chính thức bắt đầu

Ngày 1/10, đàm phán giữa P5+1, gồm năm nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức, với Iran đã bắt đầu.
Ngày 1/10, nữ phát ngôn viên của Liên minh châu Âu (EU) Christine Gallach cho biết cuộc đàm phán giữa nhóm P5+1, gồm năm nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức, với Iran đã chính thức bắt đầu tại Geneva, Thụy Sĩ, trong nỗ lực nhằm giải quyết những bất đồng xung quanh chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran.

Ông Javier Solana, Đại diện cấp cao về Chính sách an ninh và đối ngoại của EU, tỏ ra lạc quan trước khi diễn ra đàm phán, song ông từ chối bình luận về bầu không khí của cuộc đàm phán.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Israel Silvan Shalom nhận xét cuộc đàm phán hạt nhân này là "lãng phí thời gian" bởi lẽ "Iran sẽ không từ bỏ kế hoạch trở thành một cường quốc hạt nhân".

Trước đó, nguồn tin từ New York cho biết Iran có thể rút khỏi Hiệp ước không phổ biến hạt nhân (NPT) nếu cuộc đàm phán với nhóm P5+1 vào ngày 1/10 không giải quyết được tranh cãi quốc tế liên quan đến chương trình phát triển hạt nhân của Iran.

Ông Mohammad Karami-Rad, nghị sĩ thuộc Ủy ban chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Quốc hội Iran, nhấn mạnh Quốc hội Iran sẽ bày tỏ lập trường rõ ràng trước sức ép của nhóm P5+1 và Israel về chương trình phát triển hạt nhân của nước này, trong đó không loại trừ việc Iran từ bỏ NPT.

Quốc hội Iran cũng đã kêu gọi các cường quốc hàng đầu thế giới tận dụng cơ hội lịch sử tại cuộc đàm phán ở Geneva ngày 1/10. Trong một tuyên bố, 239 nghị sĩ Iran cảnh báo rằng nước này sẽ thông qua sự lựa chọn mới nếu "các cường quốc tiếp tục phạm sai lầm".

Trong khi đó, cùng ngày, một quan chức cấp cao của Mỹ tiết lộ Trưởng đoàn đàm phán của Mỹ, William Burns, đang cân nhắc khả năng đối thoại trực tiếp với phía Iran nhằm hỗ trợ tiến trình đàm phán ở Geneva.

Phía Mỹ cho rằng một cuộc gặp song phương với Iran sẽ tỏ rõ quyết tâm của Washington đạt được kết quả tại cuộc đàm phán lần này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục