Đàm phán giữa Saudi Arabia và Houthi đang tiến triển bất chấp bạo lực

Ngoại trưởng Saudi Arabia khẳng định nước này sẽ đáp trả mọi cuộc tấn công của Houthi, song vẫn muốn duy trì kênh liên lạc với nhóm phiến quân này.

Ngày 15/2, Ngoại trưởng Saudi Arabia, Hoàng tử Faisal bin Farhan Al Saud cho biết, nước này vẫn quyết tâm duy trì đàm phán hoà bình với phiến quân Houthi, bất chấp sự gia tăng bạo lực giữa hai bên trong thời gian gần đây.

Phát biểu bên lề Hội nghị An ninh Munich (Đức), Hoàng tử Farhan Al Saud khẳng định, mặc dù các hoạt động quân sự của phiến quân Houthi có xu hướng tăng cao trong những tháng vừa qua, nhưng Saudi Arabia vẫn mong muốn thúc đẩy các cuộc đàm phán hoà bình.

Trong khi đó, phiến quân Houthi vừa đăng tải một đoạn video được cho là của một chiếc máy bay chiến đấu của Saudi Arabia bị bắn rơi hôm 14/2. Ngay sau vụ việc này, liên quân Arab do Saudi Arabia dẫn đầu đã tăng cường các vụ không kích nhằm vào nhiều vị trí của Houthi ở Yemen./.

(Vietnam+)