Đàm phán Hàn-Nhật về "phụ nữ mua vui" tiếp tục lâm vào bế tắc

Đại diện Seoul và Tokyo không đạt thỏa thuận nào trong đàm phán ở Seoul ngày 11/11 về vấn đề phụ nữ Hàn bị ép buộc làm nô lệ tình dục cho binh sỹ Nhật trong Thế chiến thứ 2.
Đàm phán Hàn-Nhật về "phụ nữ mua vui" tiếp tục lâm vào bế tắc ảnh 1Trưởng đoàn đàm phán Nhật Bản Ishikane Kimihizo. (Nguồn: Yonhap)

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời nhiều quan chức nước này cho biết các đại diện của Seoul và Tokyo đã không đạt được thỏa thuận cụ thể nào trong cuộc đàm phán tiến hành tại thủ đô Seoul ngày 11/11 về vấn đề phụ nữ Hàn Quốc bị ép buộc làm nô lệ tình dục cho các binh sỹ Nhật Bản trong thời kỳ Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Một quan chức của Chính phủ Hàn Quốc nói với báo giới rằng mặc dù hai bên đã có cuộc thảo luận “sâu rộng và hữu ích” nhưng không đạt được bước đột phá nào mà chỉ nhất trí sẽ tiếp tục tham vấn để thu hẹp các bất đồng.

Hai bên cũng nhất trí sẽ tổ chức vòng đàm phán tiếp theo vào thời điểm sớm nhất có thể, song không có thời điểm cụ thể nào được ấn định.

Về phần mình, Trưởng đoàn đàm phán Nhật Bản Ishikane Kimihizo nói: “Chúng tôi đã nỗ lực tìm kiếm những điểm chung trong bối cảnh có những quan điểm khác nhau.”

Hiện Seoul và Tokyo đều coi vấn đề phụ nữ bị ép buộc làm nô lệ tình dục là “trở ngại lớn nhất” trong các nỗ lực nhằm cải thiện mối quan hệ song phương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục