Đàm phán hạt nhân của Iran: Thời cơ và sự chia rẽ

Cuộc đàm phán giữa Iran và Nhóm P5 +1 về vấn đề hạn nhân của Tehran đã kết thúc mà không đạt được kết quả như mong đợi.
Đàm phán hạt nhân của Iran: Thời cơ và sự chia rẽ ảnh 1Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif (phải) và Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Catherine Ashton trong cuộc họp báo sau khi kết thúc 3 ngày đàm phán. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sau ba ngày thương lượng căng thẳng, cuộc đàm phán giữa Iran và Nhóm P5 +1 (Anh, Nga, Mỹ, Pháp và Trung Quốc cùng với Đức) về vấn đề hạn nhân của Tehran đã kết thúc mà không đạt được kết quả như mong đợi.

Mặc dù đã có một số cơ hội, song để có thể đi đến được thỏa thuận mang tính lịch sử, các bên còn phải vượt qua nhiều trở ngại và sự khác biệt về lập trường.

Việc đàm phán nhanh chóng được nâng cấp lên cấp bộ trưởng và kéo sang ngày thứ ba, thay vì chỉ trong hai ngày như dự định ban đầu, đã nhen nhóm hy vọng về một giải pháp bền vững cho chương trình hạt nhân của Tehran.

Thế nhưng, đến cuối ngày 9/11, hai bên vẫn chưa đạt thỏa thuận do sự chia rẽ giữa Pháp và các nước phương Tây khác.

Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius đã bác bỏ bản dự thảo sơ bộ và đưa ra cảnh báo công khai về "dự thảo thiếu chắc chắn" này, đồng thời nhấn mạnh những mối lo ngại của các nước láng giềng Iran ở Trung Đông.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Anh William Hague đưa ra một thông điệp tương phản, nhấn mạnh sự cần thiết phải "nắm bắt thời cơ và cơ hội hiếm hoi để đạt được một thỏa thuận."

Kể từ khi Tổng thống Iran Hasan Rouhani lên nắm quyền sau cuộc bầu cử tháng Sáu vừa qua với cam kết muốn đạt được một thỏa thuận về vấn đề hạt nhân với phương Tây, Iran và Nhóm P5+1 đã tiến hành hai vòng đàm phán chỉ trong vòng chưa đầy một tháng.

Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua, các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran tiến triển nhanh như vậy.

Cho dù các chi tiết cụ thể về đề xuất của Iran trong cuộc đàm phán diễn ra ngày 15-16/10 tại Geneva vẫn chưa tiết lộ, song điều đó có lẽ không quan trọng bằng việc nước Cộng hòa Hồi giáo Iran và các cường quốc phương Tây bước đầu đã tạo dựng được sự tin tưởng sau hơn một thập kỷ chia rẽ và mất lòng tin.

Đề xuất mang tính đột phá của Iran, trong đó cho phép tiến hành kiểm tra đột xuất các cơ sở hạt nhân của nước này, được thể hiện qua việc Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Yukiya Amano sẽ gặp gỡ các quan chức cấp cao Iran tại Tehran vào ngày 11/11 nhằm tăng cường đối thoại và hợp tác để giải tỏa dần những căng thẳng kéo dài xung quanh vấn đề hạt nhân gây tranh cãi của nước này.

Theo các nguồn tin, dự thảo thỏa thuận đề xuất Iran ngừng hoạt động làm giàu urani tới cấp 20%, giảm quy mô các kho vũ khí và chấp thuận không kích hoạt lò phản ứng plutoni ở Arak.

Đổi lại, các cường quốc thế giới sẽ thực hiện các biện pháp có giới hạn và "có thể đảo ngược" để nới lỏng trừng phạt như khôi phục một số tài khoản của Iran tại nước ngoài.

Sau đó, các nhà đàm phán sẽ có thời gian để cân nhắc một thỏa thuận toàn diện hơn mà Iran hy vọng là sẽ được triển khai trong vòng một năm sau đó.

Sở dĩ đàm phán vẫn chưa tìm ra lối thoát do trở ngại từ vấn đề hạn chế làm giàu urani cấp độ 20%, vốn cho phép Iran có khả năng chế tạo bom nguyên tử.

Thêm vào đó, sự phản đối của các nhân vật cứng rắn tại Tehran và Washington - những người không trực tiếp tham gia tiến trình này - cũng là một thách thức lớn.

Những nhân vật cứng rắn tại Iran muốn quốc tế nới lỏng các biện pháp trừng phạt trước khi Tehran giảm quy mô hoạt động làm giàu urani, trong khi một số nhà lập pháp Mỹ lại yêu cầu Iran phải chấm dứt hoàn toàn hoạt động này trước khi họ cân nhắc nới lỏng các lệnh trừng phạt.

Bên cạnh đó, sự phản đối của Israel cũng có thể gây khó khăn cho đàm phán. Tel Aviv đã bày tỏ sự thận trọng trước những bước tiến mới trong tiến trình đàm phán hạt nhân giữa nhóm P5+1 và Iran.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng việc thông qua một thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và các cường quốc thế giới đang được định hình tại cuộc đàm phán ở Geneva sẽ là "sai lầm lịch sử."

Ông cảnh báo rằng Israel sẽ không bao giờ chấp nhận thỏa thuận này và sẽ "làm tất cả để tự bảo vệ mình."

Những cuộc tham vấn nghiêm túc về nội dung thỏa thuận cuối cùng đã được thực hiện, song vẫn còn nhiều vấn đề cần thảo luận thêm.

Hai bên nhất trí sẽ gặp lại nhau vào ngày 20/11 tới với hy vọng sớm đạt được kết quả tích cực.

Mặc dù vậy, cơ sở để các bên có thể đi tới một thỏa thuận cuối cùng là sự nhượng bộ, tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau, vì lợi ích của mỗi bên và vì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục