Đàm phán hạt nhân Iran đạt nhiều tín hiệu tích cực

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho biết các bên tham gia đã nhất trí về 50-60% nội dung của bản dự thảo thỏa thuận cuối cùng về hạt nhân Iran.
Đàm phán hạt nhân Iran đạt nhiều tín hiệu tích cực ảnh 1Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif . (Nguồn: rferl.org)
Các đại diện của Iran và nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) đã kết thúc vòng đàm phán thứ ba tại thủ đô Vienna (Áo) nhằm thúc đẩy việc ký kết một thỏa thuận lâu dài và toàn diện về vấn đề hạt nhân của Iran.
Phát biểu với báo giới sau hai ngày đàm phán, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho biết các bên tham gia đã nhất trí về 50-60% nội dung của bản dự thảo về thỏa thuận cuối cùng.
Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Catherine Ashton khẳng định kết quả của vòng đàm phán lần này là "thực chất" và "toàn diện."
Còn đại diện đoàn đàm phán Mỹ cũng đánh giá rằng các bên tham gia đàm phán đã đi được "hơn nữa chặng đường" trong việc đạt được một thỏa thuận cuối cùng.
Theo kế hoạch, vòng đàm phán tiếp theo sẽ được tổ chức vào ngày 13/5 tới, tập trung vào việc thu hẹp khoảng các giữa các bên về những vấn đề chủ chốt và thảo luận cụ thể về các nội dung của một thỏa thuận toàn diện về vấn đề hạt nhân của Iran.
Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng hiện vẫn chưa thể khẳng định liệu các bên có đạt được thỏa thuận cuối cùng trước ngày 20/7 hay không do rất nhiều vấn đề "gai góc" còn tồn tại, cần phải giải quyết trong các vòng đàm phán tiếp theo.
Iran luôn khẳng định chương trình hạt nhân của nước này là vì mục đích hòa bình và muốn các nước phương Tây gỡ bỏ các biện pháp trừng phạt về kinh tế hiện tại, trong khi đó các nước phương Tây luôn tỏ ra quan ngại về năng lực hạt nhân của Tehran.
Giám đốc IAEA Yukiya Amano mới đây cho biết Iran đã hoàn thành một phần thỏa thuận tạm thời với nhóm P5+1 đạt được hồi tháng 10 năm ngoái.
Theo ông, Iran cam kết trong 6 tháng không làm giàu urani trên mức 5%, đình chỉ xây dựng lò phản ứng nước nặng Arak, không triển khai máy ly tâm làm giàu urani mới và mở rộng cho các thanh sát viên IAEA tiếp cận các cơ sở hạt nhân của mình./.
(TTXVN/VIETNAM+)

Tin cùng chuyên mục