Đàm phán hạt nhân Iran và P5+1 vẫn chưa có đột phá

Đàm phán hạt nhân Iran và P5+1: Sau 4 ngày vẫn chưa có đột phá

Cuộc đàm phán hạt nhân đang diễn ra căng thẳng và ít có khả năng đạt được đột phá khi mà thời hạn chót ngày 24/11 đang tới gần.
Đàm phán hạt nhân Iran và P5+1: Sau 4 ngày vẫn chưa có đột phá ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (phải), Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif (trái) và cựu Cao ủy EU phụ trách chính sách an ninh, đối ngoại Catherine Ashton tại cuộc đàm phán. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Vòng đàm phán mang tính quyết định về hạt nhân giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga và Đức) diễn ra tại Vienna (Áo) đã kéo sang ngày thứ 4. Cuộc đàm phán đang diễn ra căng thẳng và ít có khả năng đạt được đột phá khi mà thời hạn chót ngày 24/11 đang tới gần.

Trong ngày 21/11, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ gặp người đồng cấp Anh và Pháp để thảo luận về các bước đi tiếp theo tránh cho vòng đàm phán khỏi đổ vỡ hoặc phải chấp nhận kéo dài thời gian đàm phán. Cũng nhằm cứu vãn tình hình, Ngoại trưởng Mỹ đang xúc tiến có thêm một cuộc gặp ba bên vào tối 21/11 với người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif và đại diện đàm phán của Liên minh châu Âu (EU) Catherine Ashton để phá vỡ bế tắc.

Theo một số nguồn tin thân cận với cuộc đàm phán, các bên vẫn còn bất đồng sâu sắc trong nhiều vấn đề, đặc biệt là quy mô làm giàu urani và tiến độ nới lỏng lệnh trừng phạt cho Iran.

Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Yukiya Amano cho biết một trong những bế tắc là Iran vẫn chưa giải thích cho cơ quan này về hồ sơ nghiên cứu bom hạt nhân, một trong những điều kiện để P5+1 dỡ bỏ trừng phạt. Tuy nhiên, đại diện của Iran tại IAEA Reza Najafi lại cho rằng Tehran sẵn sàng cho phép các thanh sát viên của Liên hợp quốc "một lần tiếp cận nhưng có sự quản lý" tới khu vực miền Tây, nơi mà phương Tây cho rằng Iran đang bí mật tiến hành các nghiên cứu chế tạo bom hạt nhân.

Theo một nhà ngoại giao phương Tây, nhiều khả năng các bên sẽ phải lùi thời hạn đàm phán tới tháng 3 năm sau, nếu như đến hạn chót ngày 24/11 vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục