Đàm phán hiệp ước START mới có thể kéo dài

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Rose Gottemoeller ngày 7/4 cho biết nhằm tìm kiếm một thỏa thuận tốt nhất có thể, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga về một hiệp ước mới thay thế cho Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược giai đoạn I (START-I) có thể kéo dài hơn so với mục tiêu ban đầu là vào cuối năm 2009.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Rose Gottemoeller ngày 7/4 cho biết nhằm tìm kiếm một thỏa thuận tốt nhất có thể, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga về một hiệp ước mới thay thế cho Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược giai đoạn I (START-I) có thể kéo dài hơn so với mục tiêu ban đầu là vào cuối năm 2009.

Phát biểu tại Viện Hoà bình quốc tế Carnegie ở thủ đô Washington, bà Gottemoeller, Trưởng đoàn đàm phán Mỹ, cho biết trong vòng 6 tháng tới, hai bên cần tập trung thảo luận các vấn đề liên quan tới hiệp ước này. Bà nêu rõ thời gian thương lượng có thể kéo dài nếu cần thiết.

Cùng phát biểu tại đây, Đại sứ Nga tại Mỹ, ông Sergei Kislyak tuyên bố Mátxcơva sẵn sàng hợp tác với chính quyền của Tổng thống Barack Obama trong các nỗ lực loại trừ vũ khí hạt nhân, song thừa nhận đây là một "nhiệm vụ khó khăn". Ông kêu gọi thực hiện một số biện pháp nhằm bảo đảm không có thêm quốc gia nào phát triển vũ khí hạt nhân trong khi Mỹ và Nga cắt giảm số lượng vũ khí hạt nhân của mình.

Trước đó, bên lề Hội nghị thượng đỉnh G-20 tuần trước, Tổng thống Nga và Mỹ đã nhất trí khởi động các cuộc đàm phán về hiệp ước mới thay thế START-I mới nhằm cắt giảm hơn nữa số đầu đạn hạt nhân. Theo kế hoạch, hai bên sẽ bắt đầu vòng đàm phán đầu tiên vào cuối tháng 4 này.

Hiệp định START-I được ký kết từ năm 1991 giữa Mỹ và Liên Xô cũ, đã giúp cắt giảm khoảng 80% vũ khí hạt nhân chiến lược của Mỹ và Nga tại châu Âu. Hiệp định giới hạn mỗi nước chỉ được phép sở hữu 6.000 đầu đạn chiến lược hoặc tầm xa, đồng thời cho phép tiến hành thanh sát vũ khí. Văn kiện này sẽ hết hạn vào ngày 15/12 năm nay./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục