Đàm phán liên Triều về khu công nghiệp Kaesong tiếp tục bế tắc

Hàn Quốc và Triều Tiên đã kết thúc các cuộc đàm phán về vấn đề liên quan tới hoạt động tại Khu công nghiệp Kaesong mà không đạt được bất kỳ kết quả nào.
Khu công nghiệp liên Triều Kaesong nhìn từ phía Hàn Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Kyodo đưa tin, ngày 17/7, Hàn Quốc và Triều Tiên đã kết thúc các cuộc đàm phán về vấn đề liên quan tới hoạt động tại Khu công nghiệp Kaesong mà không đạt được bất kỳ kết quả nào.

Cuộc họp của Ủy ban chung điều hành khu công nghiệp trên được tổ chức tại Kaesong, thành phố nằm trên biên giới của Triều Tiên, với sự tham gia của 5 thành viên mỗi bên. Ủy ban này vốn đã không nhóm họp từ gần một năm nay.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết kết thúc cuộc họp, hai bên đã không lên lịch trình cho cuộc họp tiếp theo.

Trong số những chủ đề chính của chương trình nghị sự có tranh cãi liên quan tới vấn đề tăng lương cho các công nhân Triều Tiên đang làm việc cho các công ty của Hàn Quốc tại khu công nghiệp.

Trước đó, hồi tháng Hai, Triều Tiên đã đơn phương đưa ra thông báo nâng lương tối thiểu cho công nhân lên 74 USD/tháng, tăng 5,18%. Tuy nhiên, Hàn Quốc đã bác bỏ và cho rằng một thỏa thuận song phương trước đó đã kêu gọi hai bên phải tham vấn lẫn nhau khi đưa ra mức lương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục