Đàm phán ngừng bắn ở Gaza "diễn biến tích cực"

Phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Wood ngày 27/1, cho biết các cuộc đàm phán của đặc phái viên mới của Mỹ về Trung Đông George Mitchell với các lãnh đạo Ai Cập và EU ở Ai Cập đã diễn ra "trên tinh thần xây dựng".

Phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Wood ngày 27/1, cho biết các cuộc đàm phán của đặc phái viên mới của Mỹ về Trung Đông George Mitchell với các lãnh đạo Ai Cập và EU ở Ai Cập đã diễn ra "trên tinh thần xây dựng".

Ngoại trưởng Ai Cập Ahmed Abul Gheit đánh giá cuộc gặp trên là "tích cực", đồng thời cho rằng có thể đạt được một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài trong tuần đầu tiên của tháng 2, và trong tuần thứ ba cùng tháng, cuộc đối thoại giữa các phe phái Palestine có thể được bắt đầu lại.

Chuyến thăm của tân đặc phái viên Mỹ đến Trung Đông diễn ra hai tuần trước khi Israel tổ chức một cuộc bầu cử trong đó nhiều khả năng cánh hữu cứng rắn hơn sẽ lên nắm quyền.

Ông Mitchell từng hòa giải thành công cuộc xung đột ở Bắc Ireland và đặt mục tiêu chuyến thăm lần này là tìm ra cách tốt nhất để bình ổn tình hình ở Gaza và thiết lập một giải pháp hai nhà nước lâu dài cho Israel và Palestine.

Tuy nhiên, ngày 28/1, chiến sự tái bùng phát ở Gaza đã bước sang ngày thứ hai với việc máy bay chiến đấu của Israel ném bom các đường hầm ở biên giới Dải Gaza với Ai Cập, được cho là nơi vận chuyển vũ khí vào khu vực này.

Liên hợp quốc kêu gọi Israel mở lại các cửa khẩu vào Gaza để cho các đoàn xe cứu trợ vào giúp đỡ người dân nơi đây sau 22 ngày hứng chịu đạn pháo của Israel. Ngày 2/2, các nước sẽ phát động lời kêu gọi quyên góp khẩn cấp hàng trăm triệu USD để hỗ trợ người dân đang bị bao vây ở Gaza.

Trong khi đó, Israel khẳng định sẽ không mở lại các cửa khẩu nếu Hamas không trả tự do cho binh sỹ Gilad, bị lực lượng này bắt giữ từ tháng 6/2006. Ai Cập cũng từ chối mở lâu dài cửa khẩu Rafah giữa nước này với Gaza nếu không có sự hiện diện của các đại diện của Tổng thống Palestine M. Abbas./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục