Đàm phán sáu bên: Tiếp tục tháo gỡ bế tắc

Vòng đàm phán sáu bên mới về vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên tại Bắc Kinh tiếp diễn trong ngày 11/12 sau khi các bên không đạt được bất cứ thỏa thuận nào sau ba ngày đàm phán.

Vòng đàm phán sáu bên mới về vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên tại Bắc Kinh tiếp diễn trong ngày 11/12 sau khi các bên không đạt được bất cứ thỏa thuận nào sau ba ngày đàm phán.

Triều Tiên vẫn kiên quyết phản đối việc các thanh sát viên lấy mẫu phẩm tại tổ hợp hạt nhân Yongbyon của nước này mang đi kiểm nghiệm, đồng thời bác bỏ yêu cầu của Mỹ đòi kiểm tra bất cứ cơ sở hạt nhân nào bị nghi ngờ chứ không chỉ các cơ sở hạt nhân được nêu trong danh sách do Bình Nhưỡng cung cấp.

Trưởng đoàn đàm phán Triều Tiên Kim Kye-gwan từ chối đưa các nội dung này vào văn bản về kiểm chứng hồ sơ hạt nhân của nước này, đồng thời cáo buộc Nhà Trắng đang gia tăng áp lực đối với Bình Nhưỡng.

Phát biểu với các phóng viên trước khi bước vào đàm phán ngày 11/12, Trưởng đoàn đàm phán Mỹ Christopher Hill xác nhận các bên chưa đạt được tiến bộ nào trong thương lượng về nghị định thư kiểm chứng hạt nhân. Theo ông Hin, các đối tác đàm phán đã đưa ra quan điểm của mình trong văn bản kiểm chứng và vấn đề này giờ đây tùy thuộc vào phía Triều Tiên.

Trong khi đó tại Washington cùng ngày 10/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Sean McCormack không loại trừ khả năng Washington đưa Triều Tiên trở lại danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố.

Mỹ đã xóa tên Triều Tiên khỏi danh sách quốc gia bảo trợ khủng bố hồi tháng 10 vừa qua, sau khi ông Christopher Hill trở về từ chuyến công du Bình Nhưỡng và thông báo Triều Tiên đã đồng ý cho lấy mẫu kiểm chứng. Tuy nhiên, cuối tháng trước, Bình Nhưỡng đã bác bỏ điều này và tuyên bố không cho phép các thanh sát viên quốc tế lấy mẫu phẩm tại các cơ sở hạt nhân của mình đưa đi kiểm chứng.

Các nhà phân tích cho rằng thái độ của Triều Tiên tại vòng đàm phán lần này cho thấy họ không thay đổi lập trường về thỏa thuận "đổi viện trợ năng lượng lấy giải giáp hạt nhân" nhưng không muốn có thêm thỏa thuận với chính quyền sắp mãn nhiệm của Tổng thống George Bush./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục