Đàm phán tại Geneva về chiến sự Syria đã đạt đồng thuận

Trưởng đoàn đàm phán Syria ông Bashar al-Ja'afari khẳng định "điều duy nhất" đạt được trong cuộc đàm phán tại Geneva là một chương trình nghị sự có đồng thuận.
Đàm phán tại Geneva về chiến sự Syria đã đạt đồng thuận ảnh 1Trưởng đoàn đàm phán chính phủ Syria tham gia hòa đàm tại Geneva, ông Bashar al-Jaafari. (Nguồn: almanar.com.lb)

Theo hãng Reuters, ngày 4/3, Trưởng đoàn đàm phán Syria, đồng thời là Đại sứ nước này tại Liên hợp quốc, ông Bashar al-Ja'afari khẳng định "điều duy nhất" đạt được trong cuộc đàm phán kéo dài 10 ngày qua tại Geneva là một chương trình nghị sự đã có sự đồng thuận, đồng thời Chính phủ Syria muốn đối tác đàm phán là một phái đoàn thống nhất của phe đối lập.

Trong phát biểu đầu tiên kể từ khi cuộc đàm phán kết thúc hôm 3/3, ông al-Ja'afari cho biết tất cả 4 chủ đề trong chương trình nghị sự - đạt được thông qua trung gian hòa giải của Liên hợp quốc, bà Staffan de Mistura - là bình đẳng, bao gồm cả cuộc chiến chống khủng bố.

Bên cạnh đó, ông Ja'afari cho biết phía Damascus sẽ vẫn xem xét về việc có trở lại vòng đàm phán tiếp theo tại Geneva vào cuối tháng 3 hay không./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục