Đàm phán tại Kaesong kết thúc, không đạt đột phá

Quan chức hai miền Triều Tiên chiều 2/3 đã kết thúc cuộc đàm phán tại khu công nghiệm chung Kaesong mà không đạt được đột phá.
Các quan chức hai miền Triều Tiên chiều 2/3 đã kết thúc cuộc đàm phán tại khu công nghiệm chung Kaesong mà không đạt được đột phá, nhưng nhất trí tiếp tục đàm phán cấp chuyên viên nhằm thảo luận các chi tiết cụ thể.

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp, Trưởng đoàn đàm phán của Hàn Quốc, ông Lee Kang-woo cho biết hai bên đã đạt được thỏa thuận về định hướng chung nhằm giải quyết ba vấn đề là giao thông vận tải, thông tin liên lạc, hệ thống hải quan tại Kaesong.

Phái đoàn Hàn Quốc đề xuất sử dụng hệ thống Nhận dạng tần số radio ở Triều Tiên nhằm tạo điều kiện cho giao thông xuyên biên giới và cho phép người Hàn Quốc tự do vào Kaesong trong ngày.

Phía Hàn Quốc cũng hối thúc Triều Tiên cho phép sử dụng điện thoại di động và Internet bên trong khu công nghiệp này.

Đáp lại, Triều Tiên đề nghị Hàn Quốc cung cấp trang thiết bị theo một thỏa thuận trước đó nhằm giúp cải thiện giao thông, thông tin liên lạc và hải quan xuyên biên giới.

Bình Nhưỡng cũng đề nghị Seoul thực hiện đầy đủ các Tuyên bố chung đã ký trong các hội nghị thượng đỉnh liên Triều năm 2000 và 2007, và bày tỏ sự không hài lòng về "một số động thái đối đầu" của Seoul như căng thẳng trên biển Hoàng Hải, vụ một số người Hàn Quốc thả truyền đơn chống Triều Tiên cũng như cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn Quốc dự kiến diễn ra vào tuần tới.

Tại cuộc đàm phán, phía Triều Tiên cũng từ chối cung cấp thông tin về bốn người Hàn Quốc bị bắt giữ tại Triều Tiên vì nhập cảnh trái phép, đồng thời cho hay cần thêm thời gian để thẩm vấn những người này.

Hai miền Triều Tiên đã tổ chức hai cuộc gặp tương tự vào các ngày 1/2 và 8/2 vừa qua, song đều không mang lại kết quả khả quan nào.

Khu công nghiệp chung Kaesong là một biểu tượng của hợp tác kinh tế hai miền. Hiện có 116 công ty của Hàn Quốc đang hoạt động tại đây và sử dụng khoảng 42.000 công nhân Triều Tiên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục