Đàm phán thất bại, các nghiệp đoàn Pháp kêu gọi tiếp tục đình công

Lãnh đạo các nghiệp đoàn đã kêu gọi người dân Pháp xuống đường và đình công quy mô lớn vào ngày 6/4 - ngày đình công toàn quốc thứ 11 - để phản đối dự luật cải cách chế độ hưu trí.
Đàm phán thất bại, các nghiệp đoàn Pháp kêu gọi tiếp tục đình công ảnh 1Người dân tham gia cuộc biểu tình phản đối luật cải cách hưu trí tại Paris, Pháp, ngày 30/3/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các tổ chức công đoàn Pháp cho biết cuộc đàm phán với Thủ tướng Elisabeth Borne trong ngày 5/4, vốn được cho là nỗ lực cuối cùng để giải quyết những mâu thuẫn về cải cách chế độ hưu trí, đã thất bại và kêu gọi một cuộc đình công quy mô lớn vào ngày hôm sau.

Phát biểu sau cuộc đàm phán kéo dài khoảng 1 giờ, đại diện cho 8 nghiệp đoàn chính tại Pháp cho biết cuộc đàm phán đã thất bại.

Đây là cuộc đàm phán đầu tiên giữa chính phủ và các tổ chức công đoàn kể từ khi chính phủ đưa ra dự luật cải cách chế độ hưu trí vào tháng Một.

[Đình công tại Pháp là chủ đề nóng tại hội nghị hàng không cấp cao EU]

Theo người đại diện này, các nghiệp đoàn tuyên bố kết quả chỉ có thể là rút lại dự luật trong khi Thủ tướng Borne khẳng định duy trì dự luật.

Lãnh đạo các nghiệp đoàn đã kêu gọi người dân Pháp xuống đường và đình công quy mô lớn vào ngày 6/4 - ngày đình công toàn quốc thứ 11 - để phản đối dự luật trên.

Lãnh đạo mới của nghiệp đoàn CGT, bà Sophie Binet đồng thời cho rằng động thái này sẽ chưa thể kết thúc nếu những cải cách trên chưa được bãi bỏ.

Theo kế hoạch, Hội đồng Hiến pháp Pháp sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về cải cách chế độ hưu trí vào ngày 14/4 tới, "cửa ải" sau chót trước khi kế hoạch cải cách này được ký thành luật.

Đầu năm nay, Thủ tướng Borne đã công bố chi tiết kế hoạch cải cách chế độ hưu trí, theo đó tuổi nghỉ hưu nâng từ 62 tuổi lên 64 tuổi vào năm 2030, cũng như áp dụng một cơ chế lương hưu tối thiểu.

Cũng theo kế hoạch này, từ năm 2027, người lao động sẽ phải làm việc ít nhất 43 năm để đủ điều kiện hưởng lương hưu đầy đủ. Kể từ đó, nhiều cuộc biểu tình và đình công thu hút nhiều người tham gia đã diễn ra.

Hầu hết các cuộc biểu tình đều diễn ra trong hòa bình nhưng tình hình trở nên căng thẳng hơn khi chính phủ đã vận dụng một điều khoản đặc biệt trong Hiến pháp để thông qua dự luật tại Hạ viện mà không cần các nghị sĩ bỏ phiếu hồi trung tuần tháng trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục