Đàm phán về an ninh Kavkaz có nhiều tiến triển

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grigory Karasin ngày 18/2 khẳng định tại vòng đàm phán thứ tư về an ninh Kavkaz, với sự tham gia của Nga, Gruzia, Abkhazia, Nam Ossetia và Mỹ, diễn ra trong hai ngày 17-18/2 tại Geneva (Thụy Sĩ), các bên đã đạt được thỏa thuận về việc xây dựng cơ chế ngăn ngừa và đối phó với các cuộc xung đột đe dọa cuộc sống dân thường và gây mất ổn định tại khu vực.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grigory Karasin ngày 18/2 khẳng định tại vòng đàm phán thứ tư về an ninh Kavkaz, với sự tham gia của Nga, Gruzia, Abkhazia, Nam Ossetia và Mỹ, diễn ra trong hai ngày 17-18/2 tại Geneva (Thụy Sĩ), các bên đã đạt được thỏa thuận về việc xây dựng cơ chế ngăn ngừa và đối phó với các cuộc xung đột đe dọa cuộc sống dân thường và gây mất ổn định tại khu vực.
 
Theo thỏa thuận này, đại diện các cơ cấu thực thi việc bảo đảm an ninh tại Nam Osetia, Apkhazia cũng như tại Gruzia, hàng tuần phải tiến hành các cuộc gặp để trao đổi thông tin, cung cấp cho nhau các đánh giá của mình về tình hình khu vực và phối hợp hành động. Đây được coi là bước tiến đáng kể sau 3 vòng đàm phán trước đều không đạt kết quả cụ thể.
 
Ông Karasin cho biết đây là lần đầu tiên, các bên hữu quan đạt được thỏa thuận về việc soạn thảo hiệp định cấm sử dụng vũ lực tại khu vực này. Động thái này cho thấy các bên đều bày tỏ mong muốn hợp tác với nhau vì cuộc sống bình yên của người dân tại khu vực Kavkaz, mà không làm phương hại đến lợi ích chính trị của các quốc gia liên quan.

Ông Karasin nhấn mạnh việc đạt được thỏa thuận này không phải dễ dàng, nhưng điều quan trọng hơn là phải nhanh chóng thực hiện nó. Nga đã sẵn sàng thực hiện các thỏa thuận trong kế hoạch hòa bình Medvedev/Sarkozy.
 
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Á-Âu Daniel Fried, trưởng đoàn đàm phán của Mỹ, cho rằng mặc dầu các bên còn tồn tại một số bất đồng nhưng cuối cùng vẫn đạt được thỏa thuận chung. Đây là thành công đáng kể và Mỹ hoan nghênh bước tiến quan trọng này.

Trong khi đó, đặc phái viên của Liên minh châu Âu (EU) về vấn đề Gruzia Pierre Morel cho rằng thỏa thuận này có ý nghĩa hết sức quan trọng vì nó góp phần bảo đảm an ninh và ổn định khu vực Kavkaz.
 
Các cuộc đàm phán về an ninh Kavkaz'e được tiến hành dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc, EU, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE). Dự kiến vòng đàm phán tiếp theo sẽ diễn ra vào cuối mùa Xuân năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục