Đàm phán về chống biến đổi khí hậu đạt tiến triển

Hội nghị trù bị chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc về chống biến đổi khí hậu, đã kết thúc ở Panama với nhiều bước tiến rõ rệt.
Phóng viên TTXVN tại Mexico dẫn thông báo của bà Christiana Figueres, Thư ký điều hành Công ước khung Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) cho biết sau 1 tuần làm việc liên tục, hội nghị trù bị chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc về chống biến đổi khí hậu, đã kết thúc tại thủ đô Panama của Cộng hòa Panama với nhiều bước tiến rõ rệt.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Panama, bà Christiana Figueres cho biết đại diện 194 quốc gia tham dự hội nghị này đã thống nhất với nhau trên một số lượng lớn các chủ đề đưa ra bàn thảo và giải quyết xong vấn đề mang tính kỹ thuật liên quan tới giai đoạn 2 Nghị định thư Kyoto.

Phần còn lại sẽ phải chờ những quyết định quan trọng mang tính chính trị và quyết định cuối cùng tại Hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc sắp tới về vấn đề này, sẽ họp ở Nam Phi cuối năm nay.

Bà Christiana Figueres cho biết hội nghị trù bị tại Panama không có chức năng ra quyết định cuối cùng.

Văn bản được soạn thảo sơ bộ tại hội nghị Panama chủ yếu tập trung vào các nội dung liên quan đến việc cụ thể hóa các cam kết đã được thông qua, giảm nhẹ tác động của quá trình biến đổi khí hậu toàn cầu và phương thức đóng góp tài chính trung hạn và ngắn hạn cho những cam kết trên, trong khi quyết định cuối cùng về tương lai Nghị định thư Kyoto và các cam kết mới mang tính dài hạn liên quan đến giảm thiểu khí thải gây ô nhiễm môi trường sẽ được định đoạt tại Durban, Nam Phi vào tháng 12/2011.

Đề xuất đưa ra tại Hội nghị Cancun, Mexico năm 2010, là xây dựng "quỹ xanh" với mục tiêu 100 tỷ USD dành cho các quốc gia chậm phát triển bắt đầu từ năm 2020, cũng là một câu hỏi chờ trả lời tại Nam Phi.

Theo bà Christiana Figueres, nếu như các nhà đàm phán chưa đi đến một thỏa thuận rộng mở về việc kiểm soát khí thải gây hiệu ứng nhà kính, thì vẫn còn không gian để tiến tới một hiệp ước mang tính bắt buộc, trong đó có sự tham gia của hai cường quốc thế giới là Mỹ và Trung Quốc, và trên thực tế chính phủ các nước đều mong muốn đạt được một thỏa thuận mới về vấn đề hệ trọng này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục