Đậm sắc màu truyền thống

“Bữa tiệc” Trung thu 2013 đậm sắc màu truyền thống

Đến hẹn lại lên, mỗi mùa Trung thu về, trẻ em Thủ đô lại có dịp tận hưởng những “bữa tiệc” nghệ thuật và lễ hội đầy màu sắc.
Đến hẹn lại lên, mỗi mùa Trung thu về, bên cạnh những chiếc bánh Trung thu nhiều hình, nhiều kiểu, những chiếc đèn lồng rực rỡ, những món đồ chơi ngộ nghĩnh, trẻ em Thủ đô lại có dịp tận hưởng những “bữa tiệc” nghệ thuật và chương trình lễ hội đầy màu sắc, tràn ngập tiếng cười. Tái hiện lễ hội Trung thu cổ truyền Mở màn cho những hoạt động vui Trung thu truyền thống, Lễ hội văn hóa Trung thu phố cổ cho các em thiếu nhi được tổ chức từ ngày 13-19/9 tới. Các nghệ nhân đến từ những làng nghề thủ công của Hà Nội sẽ giới thiệu đến trẻ em các đồ chơi dân gian, được làm từ những vật liệu tự nhiên. Tại Đình Kim Ngân (42-44, phố Hàng Bạc) sẽ giới thiệu đồ chơi bằng giấy bồi như mâm ngũ quả, mặt nạ bồi các loại. Đình Đồng Lạc (38 phố Hàng Đào), giới thiệu cách làm đồ chơi bằng giấy như đèn ông sao, ông tiến sỹ, ông đánh gậy. Còn tại Ngôi nhà Di sản 87 Mã Mây sẽ trưng bày không gian đón Tết Trung thu truyền thống của một gia đình Hà Nội, giới thiệu tranh dân gian Đông Hồ về đề tài thiếu nhi, giới thiệu và hướng dẫn đồ chơi ghép hình Trí Uẩn. Đây là hoạt động văn hóa được tổ chức thường niên nhằm bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể của Hà Nội và thu hút du khách đến với khu phố cổ. Chương trình “Dung dăng dung dẻ, Dắt trẻ dạo chợ quê,” diễn ra từ ngày 15-19/9 tới, tại Cung Văn hóa Hữu nghị, tái hiện một không khí Tết Trung thu rộn ràng, tưng bừng và đậm đà bản sắc truyền thống. Góc chợ quê là điểm nhấn thú vị gồm 20 gian hàng với các hoạt động của trò chơi dân gian như nặn tò he, đèn thủ công và góc đồ chơi-ẩm thực. Trong chương trình này, khán giả Thủ đô sẽ được thưởng thức những tiết mục múa rối dân gian, xiếc thú như chó Bingo, gà trống, gấu tập thể dục; thưởng thức những hoạt cảnh kịch mang ý nghĩa của đêm hội trăng rằm như chú Cuội, chị Hằng “Ngao du trần gian,” Cuội ơi xuống đây chơi... do nghệ sỹ Hoài Phương và các nghệ sỹ Nhà hát Tuổi trẻ biểu diễn. Bên cạnh những tiết mục ca múa nhạc, các em nhỏ còn được tham gia màn rước đèn tháng Tám tưng bừng, nhộn nhịp. Một trong những điểm đến thu hút các bạn nhỏ trong dịp Trung thu hàng năm là Bảo tàng Dân tộc học. Năm nay, với chương trình "Vui trung thu cùng khám phá Đông Nam Á," diễn ra trong hai ngày 14-15/9 tới, các bé có cơ hội tìm hiểu nền văn hóa của các nước Đông Nam Á thông qua chương trình múa hát dân gian, trình diễn và thử trang phục, thưởng thức ẩm thực. Các em cũng có cơ hội tham gia một số trò chơi đố vui về quốc kỳ, quốc huy, tiền tệ, kiểu chào của các nước ASEAN... Đặc biệt, khi đến đây, trẻ em được hướng dẫn làm các loại đồ chơi trung thu như đèn ông sao, đèn kéo quân, ông tiến sỹ, ông đánh gậy...; làm đồ chơi bằng lá, đất, bột; tập cắt tỉa hoa quả và bày mâm cỗ trung thu; hát đồng dao và kể sự tích Trung thu…; tham gia nhiều trò chơi dân gian như đánh đu, cà kheo, nhảy bước, bịt mắt bắt dê...; xem biểu diễn múa lân, múa rối nước.
“Bữa tiệc” Trung thu 2013 đậm sắc màu truyền thống ảnh 1
Cùng hướng về một Tết Trung thu đậm màu sắc cổ truyền, “Lễ hội Trung thu” tại Trung tâm Triển lãm Giảng Võ (từ 14-18/9 tới) gồm nhiều hoạt động dân gian như đấu vật, thổi cơm thi, rước đèn, rước ông tiến sĩ giấy; các trò chơi, đồ chơi truyền thống dịp Trung thu; các hoạt động làm bánh, vẽ mặt nạ giấy bồi, làm đèn ông sao. Với tiêu chí nâng cao tinh thần “người Việt dùng hàng Việt,” các gian hàng tham gia lễ hội đều là những mặt hàng sản xuất trong nước. Các hoạt động diễn ra trong không gian đậm chất làng quê Việt với cổng làng, cây đa, giếng nước, sân đình. Các loại hình nghệ thuật đầy màu sắc Không chỉ được tham gia vào các lễ hội Trung thu đậm chất Việt, thiếu nhi Thủ đô còn được thưởng thức những chương trình nghệ thuật đa dạng, với nhiều loại hình khác nhau. “Ông trăng ơi! Xuống đây chơi" là chương trình ca múa nhạc tạp kỹ dành cho các em thiếu nhi, diễn ra vào tối 18/9 tới, tại Nhà hát lớn Hà Nội. Với những tiết mục xiếc thú, những nghệ sỹ múa lân - sư - rồng và sự xuất hiện của đôi bạn Phương Mỹ Chi và Quang Anh (trong chương trình The Voice Kids), các em sẽ được tận hưởng một đêm Trung thu đặc biệt rộn ràng. Trung thu năm nay còn có nhiều phần quà hấp dẫn cho các bé tham gia cuộc thi "Ai giống chú Cuội - chị Hằng nhất.” “Đón Trăng” cũng là một trong những chương trình ca nhạc tạp kỹ hứa hẹn mang lại nhiều tiếng cười cho các em nhỏ, được tổ chức tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ, tối 19/9 tới. Tại đây, các em được gặp gỡ nhân vật trung tâm của đêm rằm trong hoạt cảnh chú Cuội, chị Hằng “Ngao du trần gian.” Qua đó, các em nhỏ hiểu hơn về sự tích Tết Trung Thu và được giao lưu cùng những nhân vật hoạt hình mình yêu thích như chuột Mickey, Doremon, Xuka, các bạn thú nhỏ đáng yêu ngộ nghĩnh như gấu, hổ, thỏ... và các nhân vật trong vở kịch Robot trái cây. Bên cạnh các chương trình ca múa nhạc, Nhà hát Múa rối Việt Nam ra mắt khán giả nhỏ tuổi vở diễn "Tôn Ngộ Không ba lần đánh Bạch Cốt Tinh" - một trích đoạn kinh điển của tác phẩm "Tây Du Ký" được trẻ em toàn thế giới yêu thích, bắt đầu từ ngày 19/9 tới, với 3 suất diễn vào lúc 15 giờ, 18 giờ 30 và 20 giờ. Diễn biến của vở múa rối giống như nguyên bản "Tây Du Ký." Trong hành trình sang Tây Thiên thỉnh kinh, 4 thầy trò Đường Tăng, Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Tăng gặp yêu nữ Bạch Cốt Tinh, nhân vật này đã tìm cách hãm hại Đường Tăng 3 lần nhưng đều bị Tôn Ngộ Không ra tay trừng trị. Tuy nhiên, nhờ ngôn ngữ múa rối sinh động, những quân rối ngộ nghĩnh cùng cách tạo hình cảnh vật công phu, nhiều màu sắc, đường đi tìm chân kinh của thầy trò Đường Tăng như thế giới thần thoại sẽ tạo ấn tượng mạnh đối với các em nhỏ. Trong hai ngày 14-15/9, Nhà hát Chèo Hà Nội cũng ra mắt chương trình “Cổ tích Đêm rằm - Vui Trung Thu cùng Aladin và cây đèn thần.” Vở diễn được đầu tư kỹ lưỡng về mặt nội dung cũng như hệ thống ánh sáng âm nhạc hoàn hảo, sẽ đưa người xem lạc vào một thế giới cổ tích đầy thú vị. Vở diễn kể lại cuộc phiêu lưu của chị Hằng và chú Cuội trên đường tìm kiếm Thần đèn ở xứ sở Ba Tư huyền bí. Vở kịch rối được kết hợp nhiều hình thức biểu diễn và nhiều thể loại rối như rối que, rối sân khấu đen, rối người... khá sinh động, mô phỏng về một thế giới hư vô mà ở đó tồn tại sự sống giữa thần tiên và con người. Những chương trình trên là món quà tinh thần giàu ý nghĩa dành tặng cho thiếu nhi Thủ đô mùa Trung thu năm nay./.
Việt Hà (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục