Đắm tàu ở Sierra Leone, 80 người thiệt mạng

Ít nhất 80 người thiệt mạng, đa số là trẻ em ở độ tuổi 8 -16, khi một chiếc tàu chở 150 hành khách bị đắm đêm 8/9 gần Freetown, thủ đô của Sierra Leone.
Ít nhất 80 người thiệt mạng, đa số là trẻ em ở độ tuổi 8 -16, khi một chiếc tàu chở 150 hành khách bị đắm đêm 8/9 gần Freetown, thủ đô của Sierra Leone.

Tai nạn xảy ra khi chiếc tàu đang trên đường từ Senge tới làng Tombo, ngoại ô Freetown.

Nguyên nhân tai nạn là do động cơ của tàu bị hỏng, trong khi thời tiết xấu vì mưa bão lớn. Hiện công tác cứu hộ đang được triển khai với sự tham gia của quân đội và cảnh sát.

Đến nay, 36 người đã được cứu sống. Một người sống sót cho biết phần lớn nạn nhân là học sinh đang trên đường từ nhà trở lại trường học sau kỳ nghỉ hè.

Các vụ tai nạn tàu và thuyền thường xảy ra ở Sierra Leone với những nguyên nhân chủ yếu là thời tiết xấu, phương tiện đi lại không được bảo dưỡng tốt và chở quá tải.

Tại Ấn Độ, đêm 9/9, một tàu chở khoảng 25.000 tấn quặng sắt cũng bị đắm ở ngoài khơi bờ biển thuộc bang Orissa, miền Đông Ấn Độ, làm một thủy thủ mất tích. Chiếc tàu bị đắm cách cảng Paradip 5-6km ngay sau khi chất hàng.

Lực lượng cứu hộ hiện đang tìm kiếm người mất tích, nhưng theo cảnh sát địa phương, thủy thủ trên có thể đã thiệt mạng./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục