Đắm thuyền tại Congo, ít nhất 90 người thiệt mạng

Hội Chữ thập Đỏ Congo ngày 28/11cho biết tại quốc gia Trung Phi này vừa xảy ra tai nạn đắm thuyền, khiến ít nhất 90 người thiệt mạng.
Hội Chữ thập Đỏ Congo ngày 28/11 cho biết tại quốc gia Trung Phi này vừa xảy ra tai nạn đắm thuyền, khiến ít nhất 90 người thiệt mạng.

Theo ông Dominic Lutula, Chủ tịch hội trên, chiếc thuyền chở gỗ của công ty khai thác gỗ Sodeor đã bị đắm tối 25/11 tại hồ Mai-Ndombe, thuộc tỉnh Bandundu, cách thủ đô Kinshasa khoảng 400 km về phía Đông Bắc.

Thuyền không có giấy phép chở khách và đã di chuyển trong điều kiện thời tiết xấu, gió rất mạnh. Cho đến thời điểm này, đội cứu hộ đã tìm thấy 90 thi thể nạn nhân thiệt mạng, 250 người được cứu sống.

Ông Lutula cho biết các nỗ lực tìm kiếm người mất tích hoặc bị kẹt lại trong thuyền vẫn đang được tiến hành, tuy nhiên chưa xác định được số trường hợp này là bao nhiêu do không có danh sách kê khai số người trên thuyền.

Vận tải đường sông rất phổ biến ở Congo, do địa hình nước này chủ yếu là sông và rừng nhiệt đới, tổng chiều dài đường nhựa trong cả nước chỉ hơn 480 km.

Song, tai nạn trên sông cũng xảy ra thường xuyên ở nước này do tình trạng phương tiện chở quá tải, không được bảo dưỡng và chính quyền quản lý lỏng lẻo.

Trước đó, ngày 13/9, một chiếc thuyền chở 200 hành khách (trong khi mức trọng tải chỉ là 50 người) cũng đã bị đắm trên sông Congo, khu vực được coi là "nhà của cá sấu", khiến 90 người thiệt mạng, 25 người cho đến nay vẫn còn mất tích./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục