Đắm thuyền trên hồ Sông Đà giữa đêm, 3 người chết và mất tích

Một vụ đắm thuyền vào ban đêm trên hồ thủy điện Hòa Bình thuộc địa phận xã Tân Phong, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La làm 1 người chết và 2 thiếu nữ bị mất tích, đến nay chưa vớt được xác.
Đắm thuyền trên hồ Sông Đà giữa đêm, 3 người chết và mất tích ảnh 1Hồ Sông Đà. (Ảnh: Điêu Chính Tới/TTXVN)

Ủy ban nhân dân huyện Phù Yên (Sơn La) cho biết một vụ đắm thuyền vào ban đêm trên hồ thủy điện Hòa Bình thuộc địa phận xã Tân Phong, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La làm 1 người chết và 2 thiếu nữ bị mất tích, đến nay chưa vớt được xác.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ đêm 8/5, nhóm thanh niên có 9 người (gồm 5 nam và 4 nữ - chưa rõ tên) quê ở các xã Tân Phong, Huy Hạ (huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) và Thu Cúc, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ, sau khi ăn bữa tối xong thì rủ nhau ra hồ chơi, đến 22 giờ đêm mới quay trở về. Trong khi đưa thuyền về bờ thì không may bị đắm.

Nghe tiếng kêu cứu, người dân chài ở gần bờ đã dùng thuyền máy ra hồ và cứu vớt được 6 người, trong đó 1 người vớt được sau cùng đưa vào bờ thì chết do bị ngâm trong nước quá lâu. Còn 2 nữ giới trong nhóm do đêm tối đắm thuyền bị mất tích, đến nay chưa vớt được xác.

Huyện Phù Yên đang huy động lực lượng, phương tiện thuyền máy rà tìm trục vớt thuyền, nhưng chưa tìm thấy xác người bị nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục