Đâm vào cảnh sát giao thông, tài xế container lĩnh án 10 năm tù

Ngày 26/12, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã mở Phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai đối với Phan Thành Hưng và Từ Công Thọ (cùng trú tỉnh Bình Định) về tội giết người và làm giả giấy tờ.

Ngày 26/12, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã mở Phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai đối với Phan Thành Hưng và Từ Công Thọ (cùng trú tỉnh Bình Định) về tội giết người và làm giả giấy tờ.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phan Thành Hưng 8 năm tù về tội giết người và 2 năm tù về tội làm giả giấy tờ của cơ quan tổ chức; bị cáo Từ Công Thọ bị phạt 2 năm tù về tội làm giả giấy tờ của cơ quan, tổ chức.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, ​khoảng 16 giờ ngày 30/6, tại km 488 + 700 trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh), Tổ Công tác Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ và đường sắt Công an tỉnh Hà Tĩnh gồm chiến sỹ Võ Hoàng Nguyên, Nguyễn Anh Đức và Lê Hồ Việt Anh phát hiện xe ôtô tải 77C-016.47 kéo theo rơmoóc biển kiểm soát 77R-001.37 do lái xe Phan Thành Hưng điều khiển, vi phạm tốc độ quy định nên yêu cầu dừng lại kiểm tra.

Tuy nhiên, tài xế đã không xuất trình giấy tờ, thiếu hợp tác với lực lượng chức năng. Ngoài ra, Hưng còn lái xe đâm thẳng vào lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ để bỏ chạy.

Thượng úy Lê Hồ Việt Anh đã tránh kịp, Thượng úy Nguyễn Anh Đức phải nhảy lên bám vào gương phía đầu xe.

Mặc dù thấy Thượng úy Đức bám đầu gương xe nhưng lái xe Hưng vẫn cố tình nhấn ga bỏ chạy và liên tục lạng lách, đánh võng khiến Thượng úy Đức rơi xuống đường dẫn đến chấn thương nặng.

Tổ Cảnh sát Giao thông đã dùng xe chuyên dụng đuổi theo chặn lại nhưng Hưng vẫn cố thủ trên cabin khiến việc đi lại trên Quốc lộ 1A ùn tắc, buộc lực lượng chức năng phải dùng nhiều biện pháp thuyết phục, tài xế mới xuống trình diện.

Điều đáng nói, khi làm việc với cơ quan chức năng, tài xế Phan Thành Hưng đã khai báo không trung thực, không khai tên mình mà khai tên giả trùng với tên đăng ký trong bằng lái xe của mình là Lưu Văn Châu (26 tuổi, trú huyện Phù Mỹ, Bình Định).

Ngày 3/7, Công an huyện Can Lộc ra quyết định khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ trong vụ việc Phan Thành Hưng đã giả mạo làm giấy phép lái xe lấy tên là Lưu Văn Châu để làm bằng lái xe hạng FC giả.

Lái xe Hưng thừa nhận do không đủ điều kiện cấp bằng lái xe hạng FC để điều khiển xe container nên lấy thông tin trên phần mềm tra cứu bằng lái xe của Bộ Giao thông Vận tải và làm giả bằng lái hạng FC để sử dụng.

Tại phiên tòa, bị cáo Phan Thành Hưng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo Từ Công Thọ khai nhận do bị cáo Phan Thành Hưng chưa đủ điều kiện cấp bằng lái xe FC nên Thọ đã làm giả giấy tờ cho bị cáo Hưng với bằng lái xe mang tên Lưu Văn Châu (26 tuổi, trú huyện Phù Mỹ, Bình Định)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục