Dân Anh rung chuông chào đón khai mạc Olympic

Vào lúc 8 giờ 12 sáng ngày 27/7, khắp nơi trên nước Anh sẽ đồng loạt vang lên mọi tiếng chuông để chào đón ngày khai mạc Olympic.
Vào lúc 8 giờ 12 sáng ngày thứ sáu tuần sau, 27/7, khắp nơi trên nước Anh sẽ đồng loạt vang lên mọi tiếng chuông, chuông nhà thờ, tiếng còi tàu thủy, chuông xe đạp, chuông cửa và cả tiếng chuông điện thoại, kéo dài trong ba phút, để chào đón ngày khai mạc Thế vận hội Olympic London 2012.

Hàng nghìn người dân đã đăng ký sẽ tham gia chương trình “cùng hòa chuông” của nhạc sỹ, nghệ sỹ Martin Creed, thu hút cả các tổ chức như Hải quân Hoàng gia, Không quân Hoàng Gia, Nhà hát Kịch Quốc gia Anh, Giáo hội Anh, Hội đồng Nghệ thuật và Sáng tạo Scotland, Bảo tàng Bóng đá Quốc gia… và nhiều cá nhân như Thị trưởng Thành phố London và Đức Tổng giám mục Westminster.

Chương trình của nghệ sỹ 43 tuổi người xứ Scotland này là một phần trong lễ hội London 2012 của chính phủ Anh chào mừng Thế vận hội.

Nhạc sỹ Martin Creed cho biết bất cứ ai cũng có thể tham gia bằng cách rung bất kỳ loại chuông nào trong ba phút, từ người kéo chuông chuyên nghiệp đến các em nhỏ với chuông tay, chuông xe đạp và chuông cửa.

Ông nói các hồi chuông vang lên là một truyền thống lâu đời ở Anh để kỷ niệm các sự kiện lịch sử, ví dụ như lễ đăng quang lên ngôi trị vì của Nữ hoàng Anh Elizabeth II vào năm 1953.

Thứ sáu ngày 27/7 cũng là ngày cuối cùng của hành trình rước đuốc tiếp sức tại thủ đô London nổi tiếng với sông Thames thơ mộng, các cung điện của Hoàng gia Anh, tòa nhà Quốc hội và Tháp đồng hồ Big Ben.

Hơn 10 triệu người dân đã đứng dọc bên đường cổ vũ trong hành trình rước đuốc Thế vận hội mùa hè 2012, kéo dài 70 ngày xuyên nước Anh.

Trong ngày 27/7, ngọn đuốc sẽ được đưa đến Cung điện Hampton Court Palace nơi những người rước đuốc sẽ chạy vòng quanh cung điện qua những mê cung cổ nhất trên thế giới.

Sau đó, ngọn lửa Olympic sẽ được đưa lên chiếc thuyền Gloriana của Nữ hoàng Anh. Đây cũng chính là chiếc thuyền mà Nữ hoàng đã ngự trong buổi diễu hành trên sông Thames trong lễ kỷ niệm Đại lễ Kim cương 60 năm lên ngôi trị vì của bà.

Có bảy người rước đuốc đứng trên thuyền, mỗi người sẽ cầm đuốc trong vòng 8 phút và chọn đứng ở chỗ mà từ hai bên bờ sông Thames mọi người có thể ngắm được.

Thuyền Gloriana sẽ do 16 tay chèo gồm cả nam và nữ được chọn ra từ 28 người chèo thuyền hôm đó xuôi về trung tâm London.

Đây là những cựu vận động viên Olympic của Anh đã tham gia từ Thế vận hội năm 1948 và những nhà bơi thuyền Olympic tương lai.

Thuyền sẽ di chuyển trên sông Thames về đến Cầu Tháp London và sau đó ngọn lửa Olympic sẽ để tại tòa thị chính (City Hall) chờ đến khi xuất hiện trở lại trong buổi lễ khai mạc Olympic tối ngày 27/7.

Seb Coe, Chủ tịch Ban tổ chức Thế vận hội (LOCOG) cho biết hàng triệu người trên khắp nước Anh đang tích cực tham gia vào các hoạt động đón chào sự có mặt của các vận động viên xuất sắc nhất của thế giới đến với Thế vận hội London 2012.

Từ ngân lên tiếng chuông, hành trình rước đuốc và buổi lễ khai mạc ngoạn mục của nhà sản xuất phim, đạo diễn Danny Boyle, nước Anh đã sẵn sàng chào đón thế giới đến với London và Vương quốc Anh cho sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh./.

Ngân Bình/London (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục