Dân Bắc Kinh có tiền “sính” đi mua sắm ở Mỹ

Trong khi dân phương Tây thắt chặt hầu bao thì dân Bắc Kinh lại chi tiêu trung bình tới khoảng 20.000 USD/người, chủ yếu là mua sắm.
Trong khi người dân các nước phương Tây đang thắt chặt hầu bao do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu gây ra thì những người dân có tiền ở Bắc Kinh, Trung Quốc lại xách vali sang Mỹ nghỉ ngơi kết hợp mua sắm hàng hóa nhân dịp năm mới 2010.

Các công ty lữ hành lớn của thành phố, bằng chiêu du lịch kết hợp shopping tới Mỹ giá rẻ trong kỳ nghỉ Noel, đã thu hút được lượng khách đông tới Mỹ vào dịp cuối năm nay.

Công ty Du lịch và Lữ hành châu Á-Thái Bình Dương (APTT) đang lo vé và thủ tục cho một đoàn khách hơn 1.000 người tới New York đón năm mới. Chủ tịch APTT Thiệu Quốc Lương cho biết đợt khuyến mại vẫn chưa kết thúc và vẫn còn nhiều khách du lịch đặt tour sang Mỹ.

Sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh cho biết mấy tháng nay, visa du lịch cấp cho người Trung Quốc tăng mạnh. Nước Mỹ đang trở thành điểm hấp dẫn khách du lịch Trung Quốc do thủ tục làm visa nhập cảnh dễ dàng hơn trước đây.

Năm 2008, hơn 400.000 người Trung Quốc đã tới Mỹ, trong đó hơn 40% là khách du lịch. Báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ cho thấy trung bình mỗi khách du lịch Trung Quốc tới Mỹ tiêu 7.200 USD trong một chuyến đi. Riêng dân Bắc Kinh tiêu mạnh tay hơn, trung bình khoảng 20.000 USD/người, trong đó chủ yếu là mua sắm./.

Vĩnh Hà/Bắc Kinh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục