Dân cư hoảng loạn vì cháy lớn khu vực chợ Mỹ Tho

Dân cư và tiểu thương khu vực chợ Mỹ Tho đã hoảng loạn trước vụ cháy lớn xảy ra chiều 26/8 ở một cơ sở buôn bán trong khu vực chợ.
Khoảng gần 16 giờ ngày 26/8, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại khu vực chợ Mỹ Tho, phường 1, thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang) làm cho người dân sống trong khu vực và các tiểu thương vô cùng hoảng loạn.

Ngọn lửa xuất phát từ trên tầng nhà cơ sở buôn bán túi nilon, hộp xốp Kim Tín nằm trên đường Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang) trong khu chợ Mỹ Tho.

Sau đó, lửa cháy lan nhanh ra hai căn nhà liền kề và đe dọa các căn hộ gần khu vực. Đám cháy lan nhanh dữ dội làm hàng ngàn người tháo chạy tán loạn.

Nhận tin báo, Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Tiền Giang đã huy động toàn bộ xe chữa cháy đến hiện trường để khống chế ngọn lửa đồng thời có rất đông quần chúng nhân dân trực tiếp hỗ trợ lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, do đám cháy lan quá nhanh kết hợp với các hộ kinh doanh vật liệu nilon dễ cháy nên phải mất gần 1giờ 30 phút ngọn lửa mới cơ bản được khống chế.

Ngọn lửa đã thiêu rụi hoàn toàn phần tầng nhà của hai cơ sở buôn bán Kim Tín và Như Ý; thiệt hại hàng hóa ước tính hàng trăm triệu đồng, chưa kể thiệt hại về tài sản vật chất.

Rất may, vụ cháy không có thiệt hại về người, riêng hai vợ chồng cơ sở buôn bán Kim Tín ngất xỉu nằm cấp cứu ở bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang.

Ông Lê Văn Hưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang và Thiếu tướng Nguyễn Chí Phi, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cũng đã có mặt tại hiện trường để chỉ huy chữa cháy cứu hộ ngay từ lúc đám cháy mới bùng phát.

Đến 18 giờ cùng ngày, lực lượng chữa cháy vẫn tiếp tục phun nước để dập tắt hoàn toàn ngọn lửa./.

Công Trí (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục