Dàn đồng đội "siêu khủng” của Xuân Trường ở Gangwon FC

Quyết định gia nhập Gangwon FC sẽ giúp Xuân Trường được chơi bóng bên cạnh những đồng đội xuất sắc ở đẳng cấp hàng đầu châu Á.
Dàn đồng đội "siêu khủng” của Xuân Trường ở Gangwon FC ảnh 1Cầu thủ hay nhất châu Á 2012 Lee Keun-ho chính là một trong những đồng đội mới của Xuân Trường. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Quyết định gia nhập Gangwon FC sẽ giúp Xuân Trường được chơi bóng bên cạnh những đồng đội xuất sắc ở đẳng cấp hàng đầu châu Á.

Lương Xuân Trường chuyển tới Gangwon FC vào một thời điểm đặc biệt. Đội bóng này mới giành quyền thăng hạng K-League Classic và đang được đầu tư rất mạnh mẽ với tham vọng giành vé dự AFC Champions League. Để hiện thực hóa giấc mơ ấy, lãnh đạo Gangwon dự kiến chi khoảng 8 triệu USD trong mùa giải 2017. Họ đã mang về hàng loạt tên tuổi chất lượng với nhiều người ở trình độ hàng đầu Hàn Quốc và châu Á. Thi đấu với dàn sao đẳng cấp ấy sẽ là cơ hội tuyệt vời cho Xuân Trường học hỏi.

Ngôi sao sáng giá nhất mới được Gangwon mua về là tiền đạo Jung Jo-gook. Cầu thủ 32 tuổi chính là Vua phá lưới K-League Classic mùa trước với 20 bàn sau 31 trận cho Gwangju. Trong sự nghiệp của mình, Jung Jo-gook đã hai lần vô địch K-League, nhiều lần khoác áo tuyển Hàn Quốc và từng có ba mùa giải chơi bóng tại giải vô địch quốc gia Pháp Ligue 1 trong màu áo Auxerre và Nancy.

Với thành tích ấn tượng ấy, Jung Jo-gook được điền tên vào đội hình tiêu biểu Hàn Quốc mùa trước. Anh chính là một trong những chân sút hay nhất K-League Classic hiện nay.

Sau Jo-gook, Lee Keun-ho cũng không hề kém cạnh. Tiền đạo 31 tuổi chính là Cầu thủ hay nhất châu Á năm 2012, chân sút kỳ cựu của tuyển Hàn Quốc với 19 bàn sau 75 trận.

Sau hàng công, Gangwon cũng tăng cường hàng loạt tên tuổi chất lượng cho hàng thủ. Cái tên đáng chú ý nhất là “Vua phạm lỗi” Oh Beom-seok - người từng có 43 trận khoác áo tuyển Hàn Quốc. Lối chơi của Oh Beom-seok mạnh mẽ, quyết liệt nhưng cũng rất hiệu quả và chính xác.

Đặc biệt, đội hình Gangwon sở hữu thủ thành từng giành Huy chương đồng Olympic 2012 Lee Bum-young. Tại London năm ấy, Lee chính là người đã đẩy quả luân lưu quyết định của ngôi sao người Anh Daniel Sturridge, đưa U23 Hàn Quốc vào bán kết Olympic lần đầu tiên trong lịch sử. Anh hiện cũng là thủ thành tuyển quốc gia Hàn Quốc.

Trong danh sách đăng ký của Gangwon cho mùa bóng 2017, Xuân Trường là cầu thủ châu Á duy nhất. Cả ba ngoại binh của đội bóng này đều đến từ Brazil và sở hữu bảng thành tích hoàng tráng. Tiền vệ công Luiz Henrique da Silva Alves là Vua kiến tạo K-League mùa 2009 trong khi Luis Carlos dos Santos Martins vừa vô địch Champions League châu Á 2012.

Tính tổng cộng, đội hình Gangwon có bảy cầu thủ U23 và bốn tuyển thủ quốc gia Hàn Quốc. Không quá khi nói, đội bóng tân binh K-League là một tuyển Hàn Quốc thu nhỏ. Được thi đấu bên cạnh họ, Xuân Trường sẽ có cơ hội lớn để học hỏi và tiến bộ rất nhanh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục